Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa

VHO - Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão, phố phường Đà Nẵng rộn ràng không khí chào năm mới. Từ 7 giờ tối, các nẻo đường, điểm vui chơi, tham quan công cộng đã có đông đảo người dân và du khách dạo phố, “check-in”.

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 1

Các điểm vui chơi dọc hai bờ sông Hàn tấp nập người dân, du khách từ 7 giờ tối

Năm nay, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, du xuân xuyên Tết để đón và phục vụ người dân, du khách. Nổi bật nhất là không gian đường hoa Xuân với chủ đề “Hội tụ và phát triển” tại 12 điểm tạo nên cảnh quan đặc sắc dịp Tết, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách. 
Theo ghi nhận của Văn Hóa, các điểm đến đông khách nhất là khu vực Công viên vườn tượng APEC, đôi bờ sông Hàn, Chợ đêm Helio, các quán cà phê, nhà hàng mở cửa dịp Tết… 

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 2

Không gian đường hoa Xuân với chủ đề “Hội tụ và phát triển” tạo cảnh quan đặc sắc phục vụ  người dân và du khách dịp Tết

Đi dạo phố phường đêm Giao thừa sau gần 4 năm xa quê để theo học nghiên cứu sinh về phát triển trí tuệ nhân tạo tại Đại học Dublin, thành phố Dublin, Cộng hòa Ireland), anh Trịnh Hoài Nam (SN 1993, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) không khỏi bồi hồi khi được trở về đón Tết ở quê nhà Đà Nẵng. 
“Đà Nẵng đã phát triển, thay đổi rất nhanh chỉ sau vài năm và đó là điều tôi luôn tự hào. Niềm vui lớn nhất là được đón Giao thừa, dạo phố ngày cuối năm và ăn Tết tại thành phố cùng gia đình, bạn bè thay vì những cái Tết xa xứ. Mong mọi người một năm mới Quý Mão bình an”, anh Nam cho biết.

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 3

Không gian hoa Tết trước Công viên vườn tượng APEC thu hút nhiều người dân, du khách “check–in” với tiểu cảnh vườn mai, vườn đào

Trong đêm Giao thừa, chính quyền TP tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, phía Đông Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang. Màn pháo hoa chào đón năm mới này có thời lượng 15 phút, được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật và sử dụng các loại pháo nổ tầm cao cùng tầm thấp, pháo hiệu ứng đặc biệt.

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 4

Khu triển lãm bên trong Công viên vườn tượng APEC, Helio Center, các trung tâm thương mại… trang trí chủ đề Tết phục vụ du khách

Ngoài ra, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức như văn nghệ chào Xuân Quý Mão, vũ hội đường phố có hóa trang kết hợp biểu diễn nhạc hơi tại đường Trần Hưng Đạo (từ nút giao Lý Nam Đế đến nút giao Triệu Việt Vương) vào 28.1; ảo thuật đường phố tại sàn cảnh quan thuộc bờ tây cầu Rồng vào 28.1; phun lửa, phun nước tại cầu Rồng…

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 5

Những em nhỏ theo chân gia đình dạo phố cuối năm

Hầu hết các khu, điểm du lịch đều hoạt động xuyên suốt Tết để phục vụ người dân và du khách vui chơi, du xuân với các chương trình văn hóa, ẩm thực ưu đãi và đặc sắc để phục vụ khách trong dịp Tết Nguyên đán. 

 

Đà Nẵng rộn ràng trước thời khắc Giao thừa - Anh 6

Sau những cái Tết ảnh hưởng bởi Covid-19, năm nay người dân Đà Nẵng đón một năm mới bình an, ấm áp và thoải mái hơn

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước đạt 227.000 lượt. Trong đó khách nội địa ước đạt hơn 167.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt hơn 59.000 lượt khách. Du khách đến TP Đà Nẵng dịp này chủ yếu là khách lẻ, chiếm 60-70%. Khách quốc tế chủ yếu là các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore…). Tổng số chuyến bay từ 29 tháng Chạp Âm lịch đến ngày mùng 5 Tết khoảng 768 chuyến với 444 chuyến bay nội địa và 324 chuyến bay quốc tế.

Thăm và chúc Tết các chiến sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng tại điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa trên cầu Nguyễn Văn Trỗi chiều 30 Tết, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, trải qua những năm bị ảnh hưởng Covid-19, người dân Đà Nẵng rất háo hức và mong đợi pháo hoa một lần nữa sáng rực trên sông Hàn. Ông Chinh nhấn mạnh, công tác bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách là nhiệm vụ chính trị đầu năm mới và yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát các ghe thuyền tiếp cận gần khu vực bắn pháo hoa, kiểm soát tình trạng người dân chen lấn, bu bám trên thành các cây cầu xem pháo hoa để bảo đảm an toàn…
Cũng trong chiều 30 Tết, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng thăm và chúc Tết Bệnh viện Đà Nẵng và lực lượng 911 (Công an TP Đà Nẵng). Đối với bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, cả hệ thống y tế đã vượt qua những khó khăn, vất vả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tập trung túc trực, xử lý các ca bệnh, tai nạn trong dịp Tết. Với lực lượng 911, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, để người dân vui xuân đón Tết thật an toàn, đầm ấm. 

XUÂN SƠN

Ý kiến bạn đọc