Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội đông nghịt khách 3 ngày Tết Quý Mão

Thứ Ba 24/01/2023 | 17:28 GMT+7

VHO- 3 ngày Tết Nguyên đán, từ mồng 1-3 Tết Quý Mão (tức ngày 22-24.1) tiết trời khá đẹp khiến việc du xuân, chơi tết của người dân và du khách ở Hà Nội diễn ra thuận lợi, vui tươi, đầm ấm.

Người dân và du khách tới du xuân, xin chữ tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám 3 ngày đầu xuân Quý Mão

Khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và tượng đài Lý Thái Tổ, phố cổ Hà Nội; Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hoàng Thành- Thăng Long; các di tích, đền, chùa, phủ nổi tiếng: Ngọc Sơn, Quán Thánh, Tây Hồ, Trấn Quốc, Quán Sứ, Tảo Sách, Liên Phái, Kim Liên... luôn tấp nập khách.

Không khí náo nhiệt khắp mọi nơi những ngày đầu xuân về. Dự kiến, hàng trăm nghìn người dân và du khách đã du xuân và tham gia các hoạt động trên khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Mấy năm gần đây, người Hà Nội du xuân thường mặc áo dài, nhiều kiểu dáng, màu sắc rất đẹp làm không gian thêm phần rực rỡ, tươi mới.

3 ngày Tết nắng ấm, du khách và người dân đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm du xuân

Tuy nhiên, năm nay khu vực Hồ Gươm trang trí không đẹp như mọi năm. Tháp Hòa Phong và đoạn ven hồ đối diện Bưu điện Hà Nội là nơi người dân và du khách thích đi lại, chụp ảnh nhất thì bị quây lại, không gian có phần bức bí, những lúc quá đông, người dân đi tràn xuống lòng đường, rất mất an toàn giao thông.

Khách thay nhau check in cùng linh vật mèo ở Hồ Gươm

Những tuyến đường chính trong nội đô khá đông khách, có đoạn tắc nghẽn cục bộ, phương tiện di chuyển chậm. Hầu hết trong đó là người đi chúc tết, du xuân, lễ chùa... nên tất cả đều nhường đường nhau, không có tình trạng chen lấn như ngày thường.

Ở khu vực ven đô, đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 cũng diễn ra trong không khí náo nhiệt, vui tươi dưới tiết trời nắng ấm để chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa xuân mới. Mở cửa từ 13-25.1, đây là một trong những nơi check in đẹp nhất của Hà Nội xuân Quý Mão này.

Kem Tràng Tiền được du khách rất ưa thích và luôn đông khách những ngày Tết này

Home Hanoi Xuan 2023 là lễ hội mùa xuân độc đáo được tổ chức thường niên trong mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc tại Khu đô thị Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sự kiện nằm trong chương trình thực hiện cam kết, sáng kiến gia nhập mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO giai đoạn 2021- 2025 với sự đồng hành của UBND Thành phố Hà Nội, UNESCO, Sở VHTT Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, Hà Nội Creative City, Tập đoàn Sovico, Công ty Phú Long... 

Đường hoa rực rỡ tại sự kiện Home Hanoi Xuan 2023 (khu đô thị  Mailand Hanoi City, Bắc An Khánh, đại lộ Thăng Long, huyện Hoài Đức, Hà Nội)

Với chủ đề "Vũ trụ Tết diệu kỳ", đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 quy tụ nhiều loại cây, hoa từ các vùng miền của Việt Nam như: Cánh đồng lúa chín được vận chuyển từ Đồng Tháp Mười, hoa cải vàng miền Bắc, cúc họa mi đủ màu từ Đà Lạt, thược dược màu tím xanh hay đỏ tía, hoa hồng trứng đỏ son… Trong đó, điểm nhấn là 3 linh vật mèo An nhiên, Hạnh phúc, Sức khỏe do các nghệ nhân tết từ thân cây lục bình phơi khô, đặt ở vị trí trung tâm đường hoa là điểm nhấn để du khách chụp ảnh.

ĐINH AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top