Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thứ Năm 26/01/2023 | 18:01 GMT+7

VHO- Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, UBND huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức Lễ khai bút đầu Xuân tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thu hút đông đảo người dân, du khách, các em học sinh, sinh viên trên địa bàn Hải Phòng và các địa phương lân cận tới tham dự.

Lễ khai bút nhằm thực hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn tôn sư trọng đạo của dân tộc

Đây là năm đầu tiên huyện Vĩnh Bảo tổ chức sự kiện này nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống hiếu học, trọng tài và tưởng nhớ, tri ân công đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người có nhiều công lao trong giáo dục, đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước. Đồng thời là nét văn hóa độc đáo, nhằm tôn vinh đạo học, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy tinh thần hiếu học, xây dựng trí tuệ con người Việt Nam.

Qua đó, tuyên truyền quảng bá các giá trị của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, học sinh và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Các em học sinh thực hiện khai bút đầu Xuân

Lễ khai bút được mở đầu bằng Lễ rước bút, nghiên từ Tháp bút Kình Thiên và Nghiên thiên tạo về quảng trường di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm và lễ dâng hương, tưởng nhớ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhà thơ, nhà văn lớn, danh nhân văn hóa dân tộc. Các nghi lễ được thực hiện theo nghi thức trang trọng, an toàn, vui tươi, văn minh, lành mạnh, có tính giáo dục, lan tỏa cao. Tiếp đó, đại diện các thầy, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tới từ các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và  học sinh tại ba cấp học gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho quê hương, thành phố Hải Phòng, đất nước trong những nét chữ khai bút đầu Xuân.

Dịp này, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đón hàng nghìn du khách thập phương đến tham quan vãn cảnh, xin chữ cầu mong cho một năm mới sức khoẻ, thuận lợi, bình an.

Q.VY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top