Quảng Nam tuyên truyền lưu động về phát triển chính quyền số

VHO- Những tiết mục, tiểu phẩm do Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam biểu diễn hướng đến phản ánh, tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam tuyên truyền lưu động về phát triển chính quyền số - Anh 1

Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, đầy màu sắc

Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2023) và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển chính quyền số, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở và tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. 
Tại xã Sông Kôn, huyện miền núi Đông Giang, tối ngày 7.2 đã diễn ra chương trình nghệ thuật tuyên truyền thu hút rất đông người dân trên địa bàn đến tham dự.  Chương trình tuyên truyền gồm: Tiểu phẩm kịch thông tin “Hài lòng… Chúng tôi rất hài lòng” (kịch bản và dàn dựng: Lê Công Danh)  với nội dung phản ánh việc cải cánh hành chính. 

Quảng Nam tuyên truyền lưu động về phát triển chính quyền số - Anh 2

Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình 

Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ ca múa nhạc tổng hợp do các diễn viên Đội tuyên truyền Trung tâm Văn hóa Quảng Nam biểu diễn, tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và mùa xuân như “Khúc nhạc xuân”, Hương sắc Quảng Nam”, “Bên em mùa xuân”, Hạnh phúc xuân ngời”…. 
Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Trung tâm Văn hóa huyện Đông Giang và các xã tại điểm diễn là xã Sông Kôn, xã Za Hưng và thị trấn Prao. 

Quảng Nam tuyên truyền lưu động về phát triển chính quyền số - Anh 3

Chương trình nghệ thuật tuyên truyền tại xã miền núi Đông Giang vào tối ngày 7.2

Theo kế hoạch, từ ngày 6-26.2, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam thực hiện tuyên truyền lưu động tại 13 huyện trên địa bàn tỉnh gồm gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Quế Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước, Núi Thành và Thăng Bình. 
Qua đó, chương trình nghệ thuật và tiểu phẩm kịch thông tin góp phần phản ánh, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, nhất là tại các xã miền núi, vùng sâu vùng xa, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ cho người dân trên địa bàn tỉnh.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc