U20 Việt Nam về nước, hướng đến mục tiêu mới sau giải châu Á

VHO- Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển U20 Việt Nam đã về nước và có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào chiều nay 9.3. Dù phải dừng chân đáng tiếc tại vòng bảng VCK U20 châu Á 2023, nhưng màn trình diễn của các các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chiếm trọn tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ, giúp họ tự tin hơn để hướng tới những mục tiêu phía trước.

Tại bảng B VCK U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã có sự khởi đầu rất ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1). Tuy vậy, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn lại không vượt qua được vòng bảng một cách đầy tiếc nuối do thua U20 Iran 1-3 ở trận đấu quyết định. U20 Việt Nam rời cuộc chơi dù có được 6 điểm như U20 Iran và U20 Australia nhưng kém về chỉ số phụ.

U20 Việt Nam về nước, hướng đến mục tiêu mới sau giải châu Á - Anh 1

Lãnh đạo VFF đón đội tại sân bay

Đại diện lãnh đạo VFF ra sân bay đón đội trở về, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã tặng hoa chúc mừng và gửi động viên, khích lệ của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Thường trực BCH  tới HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng các thành viên của đội.

Trả lời phỏng vấn báo chí ra đón đội tại sân bay, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Thành tích U20 Việt Nam ở giải lần này tôi nghĩ là chấp nhận được. Chúng ta còn nhiều khoảng cách so với các đối thủ top đầu, nhưng việc các cầu thủ chơi tốt qua những trận đấu cũng là điều để chúng ta tin tưởng. Tiếc thì ai cũng tiếc nhưng phải nhìn nhận rằng, nếu đi tiếp thì tất nhiên là tốt, nhưng dừng lại thì đây vẫn là hành trình đẹp”.

Nhà cầm quân quê Khánh Hoà chia sẻ thêm: “Mọi sự sánh (với năm 2016) đều rất khập khiễng. Tôi nghĩ lứa trước đây, các bạn thấy rồi, họ đang ở đâu? Chính là ĐTQG, đó mới là mấu chốt. Tôi nghĩ lứa này, 2-3 năm tới họ cũng như vậy. Chúng ta nên có suy nghĩ khách quan về điều đó”.

U20 Việt Nam về nước, hướng đến mục tiêu mới sau giải châu Á - Anh 2

Các cầu thủ chụp hình với một CĐV đặc biệt

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá: “Bóng đá Việt Nam đã thay đổi nhiều rồi. CLB đã quan tâm đến đào tạo trẻ hơn, VFF thì có định hướng tốt, các ĐTQG được tập huấn và thi đấu nước ngoài rất nhiều. So với các nước khác thì chưa bằng, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. Các giải đấu từ U17 đến U19, U23 đều có. Nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm hơn nữa. Cần nhiều CLB đào tạo trẻ hơn nữa, để chúng ta có thêm lựa chọn, lọc ra những cầu thủ tinh túy nhất”.

Sau khi kết thúc hành trình tại VCK U20 châu Á 2023, các cầu thủ sẽ trở về CLB để tiếp tục tập luyện và tham gia thi đấu tại các giải trong nước. Dự kiến một số cầu thủ xuất sắc trong đội hình U20 Việt Nam sẽ được HLV Philippe Troussier triệu tập bổ sung vào đội U23 Việt Nam trong giai đoạn tập huấn thứ ba, diễn ra từ ngày 12 đến 17.3 để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

V.HẢI; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc