Tuyển nữ Việt Nam chỉ đá với Nepal tại vòng loại Olympic 2024

VHO- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo chính thức về việc đội tuyển nữ Afghanistan rút lui, không tham dự vòng loại 1 Olympic nữ 2024 – khu vực châu Á. Điều này đồng nghĩa bảng C sẽ chỉ còn 2 đội Việt Nam và đội chủ nhà Nepal.

Theo kết quả bốc thăm và lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 34 thế giới) nằm ở bảng C Vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024 – khu vực châu Á. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chỉ phải thi đấu hai trận với hai đối thủ được đánh giá khá chênh lệch về thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) là chủ nhà Nepal đang giữ vị trí 103, còn đội tuyển nữ Afganistan (không xếp hạng). Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Afganistan vào ngày 5.4, sau đó đá với chủ nhà Nepal vào ngày 14.4.

Tuyển nữ Việt Nam chỉ đá với Nepal tại vòng loại Olympic 2024 - Anh 1

Tuyển nữ Việt Nam sẽ đá 2 trận với chủ nhà Nepal tại vòng loại 1 Olympic 2024

Tuy nhiên trong thông báo mới nhất của AFC, đội tuyển nữ Afghanistan rút lui và đội tuyển nữ Việt Nam cùng đội tuyển nữ Nepal vẫn sẽ tiếp tục thi đấu hai trận vào hai ngày 5.4 và 8.4 tại Nepal. Theo đó, đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2. Trường hợp 2 đội bằng điểm nhau sẽ đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút ngay sau khi kết thúc trận đấu thứ 2 vào ngày 8.4, nếu vẫn hoà sẽ đá luân lưu 11m.

Với thứ hạng khá chênh lệch, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn cho tấm vé đi tiếp. Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung cho biết rất tiếc khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn lại một đối thủ tại vòng loại 1 Olympic nữ 2024. “Đáng lẽ chúng ta sẽ có thêm các trận đấu quốc tế tại vòng loại 1, nhằm tăng cường các trận thi đấu cho các cầu thủ, được cọ xát, tăng bản lĩnh thi đấu. Các đội bóng hiện nay đều được đầu tư rất mạnh, Nepal cũng vậy. Mặc dù đội bạn đang đứng thấp hơn chúng ta rất nhiều thứ hạng trên BXH FIFA nhưng không vì thế chúng ta được chủ quan. Hơn nữa, chúng ta lại đá tại Nepal với khí hậu nóng như ở Ấn Độ. Vì vậy, tất cả vẫn phải được chuẩn bị sẵn sàng với chiến thuật chiến lược đúng đắn, hợp lý, cần có sự tính toán con người để có thể  thêm cơ hội thi đấu, thử thách cho tất cả các cầu thủ trẻ được thử sức, thể hiện khẳng định bản thân trước khi tham dự các giải đấu tiếp theo trong năm”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Để chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên trong năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân trong ngày 10.3 và di chuyển đi Cẩm Phả, Quảng Ninh để rèn thể lực trước khi quay trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 18.3 để tiếp tục rèn kỹ chiến thuật.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc