Tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh bảo vệ Gạc Ma

VHO- Tối 13.3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) diễn ra Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (14.3.1988 – 14.3.2023).

Tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh bảo vệ Gạc Ma - Anh 1

Dâng hương, hoa tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Tham dự Lễ tưởng niệm có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các cựu chiến binh, cựu quân nhân và thân nhân của các gia đình liệt sĩ, đông đảo nhân dân trong tỉnh và cả nước...

Tại Lễ tưởng niệm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại tượng đài và khu mộ gió tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma; tham quan khu bảo tàng, thả hoa đăng, cùng ôn lại sự kiện xảy ra 35 năm trước. Cũng trong chương trình nghệ thuật tại Lễ tưởng niệm, Ban tổ chức đã phối hợp các đơn vị trao quà tặng thân nhân liệt sĩ, trao học bổng cho học sinh và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là dịp Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu.

Tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh bảo vệ Gạc Ma - Anh 2

Công trình "Vòng tròn bất tử" tại Khu tưởng niệm 

Được biết, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng và khánh thành đưa vào sử dụng vào tháng 7.2017. Tổng thể Khu tưởng niệm có cã công trình, gồm: Tượng đài, công trình Vòng tròn bất tử,  khu trưng bày ngầm, mộ gió, quảng trường hòa bình và khuôn viên cây xanh. Trong đó, tượng đài mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” đã khắc họa hình ảnh 64 người chiến sĩ Gạc Ma quả cảm hi sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc