Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bình Định đạt được nhiều kết quả nổi bật

Thứ Năm 06/04/2023 | 13:13 GMT+7

VHO - Đó là phát biểu khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang tại Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022,  triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh Bình Định tổ chức vào sáng nay (ngày 6.4) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự cố gắng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Bình Định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa phương. Theo đó, tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh từng bước được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường... ngày càng được phát huy.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang khẳng định: Quá trình triển khai phong trào, nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp, trên cơ sở gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh nhà. Đồng thời cũng từ phong trào này, nhiều gương điển hình tiên tiến, tập thể kiểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực, đã được nhân rộng, phát triển và tạo được sức ảnh hưởng tích cực, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định cũng nhìn nhận, vẫn còn những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai. Trong đó, công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp, các ngành, hội, đoàn thể đôi lúc chưa được thường xuyên; một số địa phương việc lấy ý kiến của nhân dân để xây dựng các bản hương ước, quy ước còn hình thức nên chưa phát huy vai trò của nhân dân ở khu dân cư. Các thiết chế văn hóa đã có sự đổi mới, đầu tư xây dựng nhiều nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa phong phú của nhân dân...

Mục tiêu chung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 là “chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực”; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo đảm sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc.

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị, việc gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở là điều hết sức cấp thiết.

Về nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, chúng ta cần tiếp tục triển khai phòng trào một cách kiên trì, thường xuyên, từng bước trong bối cảnh thực tiễn cuộc sống hiện nay xuất hiện nhiều vấn đề mới, tác động sâu sắc đến nhận thức, hành vi con người, nhất là đối với thế hệ trẻ.

“Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Đồng thời, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị TW 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa gắn với học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dến mỗi người làm việc tốt, cả xã hội làm việc tốt’, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh và yêu cầu, tăng cường lồng ghép hiệu quả với các phong trào, các chương trình mục tiêu như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính. Ngoài ra, xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, văn hóa công sở và cải cách hành chính; sự phối hợp, gắn kết giữa gia đình và nhà trường trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top