Cập nhật sức khoẻ nạn nhân sau vụ tai nạn liên hoàn tại Xuân La, Hà Nội

VHO- Trong số 14 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E sau vụ tai nạn liên hoàn diễn ra ngày 5.4 tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, hiện chỉ còn 7 trường hợp đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, bệnh nhân nam, 28 tuổi, ở Tiền Hải, Thái Bình vẫn có tiên lượng rất nặng, khó phục hồi. Bệnh nhân bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, cháy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh vẫn hôn mê sâu, thở máy, đặt dụng cụ theo dõi áp lực nội sọ, chăm sóc liên tục 24/7…

Cập nhật sức khoẻ nạn nhân sau vụ tai nạn liên hoàn tại Xuân La, Hà Nội - Anh 1

Bệnh nhân bị sốc đa chấn thương đang được điều trị

Tại Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, ThS.BS Nguyễn Đình Hiếu - Phó Trưởng Khoa thông tin, trong số 4 trường hợp đang điều trị thì có 1 trường hợp nặng được mổ cấp cứu ngay trong đêm 5.4 do TS.BS Nguyễn Trung Tuyến – Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao cùng các đồng nghiệp căng mình giành lại sự sống cho người bệnh. Người bệnh bị sốc đa chấn thương gồm chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, dập phổi, theo dõi chấn thương thương bụng, gãy hở cẳng chân phải, dập nát cẳng chân phải… Người bệnh đã được hồi sức chống sốc và các bác sĩ phẫu thuật cố định ngoại vi xương chày, cẳng chân phải, xử lý vết thương phần mềm, chuyển vạt che phủ xương. Các tổn thương khác hiện tại ổn định và theo dõi thêm. Còn hai bệnh nhân còn lại đều bị gãy xương mác cẳng chân, chỉ định điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật sẽ được xuất viện sớm.

Cập nhật sức khoẻ nạn nhân sau vụ tai nạn liên hoàn tại Xuân La, Hà Nội - Anh 2

Vẫn còn nhiều bệnh nhân trong tình trạng nặng

Ngoài ra, có 3 người bệnh đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, trong đó có mẹ cháu bé (3 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh nhân nữ này cũng bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, chảy máu màng mềm vùng đỉnh phải, vết thương hàm mặt, chấn thương khung chậu, gãy ngành ngồi mu bên trái, gãy mâm chày phải, gãy đốt ngón 3 bàn chân phải, gãy hai mặt cá chân trái… Bệnh nhân được theo dõi sát vấn đề chi giác và đến khi các chấn thương sọ não ổn định mới xem xét đến vấn đề kết hợp xương các vùng tổn thương xương. BSCKII Kiều Quốc Hiền – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình nhận định, bệnh nhân phải mất nhiều thời gian để điều trị, phục hồi các đa chấn thương trên. Tuy nhiên, vẫn may mắn cho người bệnh phần tổn thương vùng chậu không ảnh hưởng đến quá trình mất vững và sinh nở sau này.

Một bệnh nhân khác (25 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chấn thương gãy xương cánh tay phải đã được các bác sĩ ở khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình mổ kết hợp xương vào chiều nay, ngày 6.4. Bệnh nhân còn lại (nam, 34 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội) bị tổn thương phần mềm nhiều nơi trên cơ thể nghiêm trọng: chày xước da vùng mặt diện tích rộng (phần trán, gò má trái, phải), vết thương chày xước thành ngực trước (diện tích 10x20cm), vết thương chày xước thành bụng trước trên và dưới rốn (10x20cm), vết thương chày xước 2 cánh tay mặt ngoài (5x10cm), vết thương chày xước mặt ngoài đùi cẳng chân phải (10x30cm)… Những vết thương này do bị dị vật cào xước gây nên tổn thương trên da rất rộng, sâu sẽ vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, nếu thích ứng điều trị tốt, bệnh nhân này có thể xuất viện sau vài ngày nữa.

DUY

Ý kiến bạn đọc