Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu thứ hai với Nepal

Thứ Sáu 07/04/2023 | 22:44 GMT+7

VHO- Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, chiều nay 7.4, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu lượt về với chủ nhà Nepal trong khuôn khổ Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024.

Buổi tập chiều nay của tuyển nữ Việt Nam diễn ra trên SVĐ Army Headquarter. Đây là sân tập được ban huấn luyện và ban tổ chức địa phương thống nhất sau khi tính toán các yếu tố về vị trí và di chuyển, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện và duy trì trạng thái tốt trước trận đấu. Thời tiết buổi sáng tại Nepal khá nóng và nắng gắt, tuy nhiên sẽ chuyển sang se lạnh vào chiều tối. Vì vậy, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã phải tính toán các phương án và bài tập giúp cầu thủ điều chỉnh nhanh và sớm thích nghi với sự thay đổi này.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện. Ảnh: VFF

Chia sẻ về trận đấu gặp lại tuyển nữ Nepal vào ngày 8.4 tới đây, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi vẫn luôn dặn các cầu thủ không nên chủ quan. Đây là trận đấu để chúng ta tích luỹ kinh nghiệm và phối hợp lối đá trong đội cũng như nắm vững những truyền đạt của huấn luyện viên. Thời gian này cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp thu và hoà nhập nhanh cùng các đàn chị”.

Nepal là quốc gia có điều kiện khí hậu và sinh hoạt khác biệt so với Việt Nam, vì thế thày trò HLV Mai Đức Chung cũng cần có những điều chỉnh để đạt được kết quả tốt nhất. Chia sẻ về điều này, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết: “Khó khăn đối với đội tuyển là bắt nhịp với khí hậu, nếu trận cường độ cao thì sẽ dễ bị mất sức. Trước khi thi đấu, mình cũng cần khởi động để sốc thể lực lên cho hơi thở nhanh hơn, để khi vào sân thì dễ hoà nhập với toàn đội hơn”.

Có được lợi thế trước trận lượt về, tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì cường độ tập luyện cao và sự tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai. “Ở trận đấu tới, mục tiêu chung của toàn đội vẫn là chiến thắng để chắc chắn đi tiếp vào vòng sau. Còn mục tiêu của riêng Nhã là nỗ lực hết sức mình nếu được ban huấn luyện tin tưởng tung vào sân”, tiền vệ 23 tuổi nhấn mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam có lợi thế rất lớn trước khi 2 đội tái đấu vào ngày 8.4 khi thắng 5-1 ở trận đầu. Chỉ cần không thua với cách biệt từ 5 bàn trở lên, nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic 2024.

NGỌC LÝ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top