Vĩnh Phúc đứng thứ Nhất toàn đoàn Giải vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng

VHO- Chiều ngày 24.4, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), UBND thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội tổ chức bế mạc Giải vật dân tộc toàn quốc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023.

Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch IBND thị xã Sơn Tây, Trưởng Ban tổ chức Giải Vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023 cho biết, Giải được chuẩn bị công phu với sự phối hợp của Sở VHTT Hà Nội, Liên đoàn Vật Việt Nam và UBND thị xã Sơn Tây.

Vĩnh Phúc đứng thứ Nhất toàn đoàn Giải vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng - Anh 1

Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Trần Anh Tuấn trao huy chương cho các đô vật nữ

Giải vật dân tộc toàn quốc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023 là hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình số 11 của Thị ủy Sơn Tây về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025". Thời gian tổ chức giải từ ngày 22 – 24.4 giải đã diễn ra 240 trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, qua đó thu hút hàng vạn lượt du khách đến tham quan và cỗ vũ giải đấu.

Vĩnh Phúc đứng thứ Nhất toàn đoàn Giải vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng - Anh 2

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Phúc

Cũng theo ông Lê Đại Thăng, Giải vật dân tộc toàn quốc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ II - năm 2023 có quy mô lớn hơn năm trước với 16 đoàn đến từ các sới vật nổi tiếng trên toàn quốc. Với tinh thần thể thao cao thượng, kỹ thuật xe đài điêu luyện và những đòn vật mạnh mẽ, các đô vật đã cống hiến cho khán giả nhiều màn so tài kịch tính, hấp dẫn, tạo nên bầu không khí hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ trong 3 ngày diễn ra giải.

Kết thúc giải đấu, tại lễ bế mạc và trao giải, Ban tổ chức đã trao HCV, HCB, HCĐ cho các đô vật đạt thành tích cao của các hạng cân và trao giải cho các đô vật nữ tham gia thi đấu tại giải. Đặc biệt, với thành tích 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ,  Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn đoàn VĐV Vĩnh Phúc; giải Nhì toàn đoàn (thành tích 2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ) cho đoàn VĐV Thừa Thiên Huế; giải Ba toàn đoàn (thành tích 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) cho đoàn VĐV Bắc Giang.

Tin, ảnh: L. ĐÌNH

Ý kiến bạn đọc