Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Đảng viên trẻ người Hrê làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ Ba 02/05/2023 | 10:02 GMT+7

VHO-  Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Đinh Kni (SN 1985), người dân tộc Hrê, một đảng viên trẻ ở thôn Trường An, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực tìm tòi phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc và làm giàu trên chính quê hương mình.

Anh Đinh Kni mạnh dạn đầu tư khoảng 1 tỉ đồng cải tạo đất đồi trồng cây ăn quả và chăn nuôi

Sinh ra và lớn lên ở một xã vùng cao, điều kiện phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nên đời sống của gia đình anh Đinh Kni cũng như bao hộ gia đình khác trong thôn, dù vất vả quanh năm nhưng cái đói, cái nghèo vẫn luôn đeo đẳng. Nhờ có chính sách giao đất, giao rừng của Đảng và Nhà nước, gia đình anh Kni đã mạnh dạn nhận 15 ha đất để trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp. Với bản chất cần cù, một nắng hai sương của người nông dân, anh đã tập trung phát triển trồng cây keo. Kni cho biết, chu kỳ cây keo 5 năm cho thu hoạch một lần. Bình quân mỗi ha keo anh thu được trên 100 triệu đồng.

Khi địa phương có cơ chế chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, anh Kni đã nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế. Anh mạnh dạn vay vốn thêm 100 triệu đồng để mở trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả. “Qua nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi bàn với vợ dồn số tiền tích lũy đầu tư 1,2 ha trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Vợ tôi ban đầu cũng rất lo lắng, nhưng quyết tâm tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu vốn có, gia đình tôi đã làm giàu thành công trên chính quê hương mình”, anh Kni bộc bạch.

Đất đai ở vùng đồi núi tuy rộng nhưng cằn cỗi, nguồn nước lại khó khăn, năm 2019, vợ chồng anh Kni bắt tay cải tạo đất đồi, đào giếng và kéo nước từ thác Hố La về. Từ những kiến thức được học hỏi cùng với Hội nông dân địa phương và đúc rút kinh nghiệm thực tế, anh đã mạnh dạn ứng dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Đầu tư vốn xây dựng trại chăn nuôi tổng hợp, tập trung phát triển giống heo đen bản địa, nuôi trâu, nuôi hươu lấy nhung, gà vườn thả đồi...; lấy phân từ chăn nuôi để bón cho cây ăn quả, hiện trong vườn anh có mít, ổi, cam, quýt đường, bưởi da xanh, sim và lúa nước. “Tôi thâm canh như vậy để cho thu hoạch liên tục quanh năm. Hiện tôi có 11 con hươu, 20 con trâu, 6 con chồn, mới xuất bán đàn gà 200 con với giá 100 ngàn đồng/kg. Giá bán nhung hươu 1 triệu 600 ngàn đồng/ lạng, tôi cũng vừa bán được gần 4 lạng. Mỗi con hươu cho lấy nhung 2 lần/năm”, anh Kni phấn khởi chia sẻ.

Anh Đinh Kni (đội mũ) đang chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái

Cần cù chịu khó cùng quyết tâm của người đảng viên trẻ đã giúp anh có được những thành công bước đầu. Hiện gia đình anh đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Là một đảng viên gương mẫu, anh Kni luôn nhiệt tình trong công tác xã hội, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Các con anh đều chăm ngoan, học giỏi, hiện cháu gái lớn đang học năm 3 Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cháu trai đang học lớp 11 ở thị trấn Ba Tơ.

Anh Phạm Văn Mác, Chủ tịch Hội nông dân xã Ba Thành cho biết, dù tuổi còn trẻ nhưng với lòng nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, anh Đinh Kni không chỉ làm tròn vai trò phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc, mà luôn hoàn thành nhiệm vụ công tác ở địa phương. “Kni thực sự là một đảng viên cần cù, siêng năng, chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức mới, áp dụng kỹ thuật sản xuất hiện đại. Đây là mô hình phát triển kinh tế đầu tiên của địa phương. Anh có tinh thần chia sẻ kinh nghiệm làm ăn cho bà con nên được sự tin yêu và quý mến của mọi người. Anh đã góp phần vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, no ấm, văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số Hrê…”, ông Mác khẳng định.

 NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top