Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32

VHO- Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam đang có khởi đầu ấn tượng tại SEA Games 32 khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh và đứng trước cơ hội tranh chấp huy chương ở các nội dung thi đấu đầu tiên.

Trong ngày thi đấu 30.4, các kỳ thủ gồm Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng và Võ Thành Ninh đã xuất sắc cầm hòa 2-2 trước các thủ tuyển rất mạnh của chủ nhà Campuchia ở nội dung cờ tiêu chuẩn 60 phút đồng đội nam 4 người.

Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32 - Anh 1

Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam dự SEA Games 32. Ảnh: VNC

Kết quả này giúp các kỳ thủ Việt Nam lọt vào top đầu (nội dung này có 5 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để xếp hạng) và đứng trước cơ hội tranh chấp HCV. Trước đó 1 ngày, 4 kỳ thủ của tuyển Việt Nam đã xuất sắc có 2 chiến thắng trước các đội tuyển Myanmar và Philippines. Nếu thắng Thái Lan ở lượt trận quyết định, Việt Nam sẽ đoạt HCV. Việc Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng và Võ Thành Ninh có được kết quả trên cho đến lúc này được xem là bất ngờ bởi chủ nhà Campuchia và Thái Lan là 2 đội được đánh giá rất cao ở nội dung này.

 Cũng trong ngày 30.4, các kỳ thủ nữ Việt Nam cũng giành được những kết quả hết sức ấn tượng. Tại nội dung đồng đội nữ 2 người thi đấu 60 phút (7 đội tham dự thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng), bộ đôi Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo đã vượt qua chủ nhà Campuchia với tỷ số 3,5-1,5. Kết quả này mở ra cơ hội lớn cho bộ đôi kỳ thủ Việt Nam trong việc tranh chấp HCV ở những lượt đấu tới.

Đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam thi đấu ấn tượng tại SEA Games 32 - Anh 2

Kỳ thủ Hoàng Nam Thắng (trái) lọt vào bán kết và nắm chắc HCĐ. Ảnh: Minh Thắng

Trước đó ở ngày thi đấu đầu tiên 29.4, tại nội dung cờ nhanh 5 phút cá nhân nam (12 kỳ thủ của 6 đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn để chọn 2 kỳ thủ đứng nhất, nhì mỗi bán kết), hai kỳ thủ Nguyễn Quang Trung (bảng A) và Hoàng Nam Thắng (bảng B) đều có những chiến thắng quan trọng trước các đối thủ đến từ Thái Lan để lọt vào bán kết và nắm chắc tấm HCĐ.

Hôm nay 1.5, tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài lượt 3 và lượt 4 nội dung đôi nữ đánh 60 phút, hai kỳ thủ nữ Việt Nam là Tôn Nữ Hồng Ân và Phạm Thanh Phương Thảo lần lượt gặp đội tuyển Myanmar và Malaysia . Trong khi đó, 3 kỳ thủ nam Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh và Trần Quốc Dũng sẽ bắt đầu thi đấu nội dung đồng đội nam 3 người 60 phút lần lượt gặp Philippines và Campuchia.

Cờ Ouk Chaktrang là môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 32, diễn ra từ 29.5 gồm 7 nội dung thi đấu: Cá nhân nam 5 phút, cá nhân nam 60 phút, đôi nam 60 phút, đội 3 nam 60 phút, đội 4 nam 60 phút, cá nhân nữ 60 phút và đôi nữ 60 phút. Đội cờ Ouk Chaktrang của Việt Nam đấu gồm các kỳ thủ: Tôn Nữ Hồng Ân, Phạm Thanh Phương Thảo, Đoàn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Diệu Uyên, Phan Trọng Bình, Nguyễn Quang Trung, Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh và Bảo Khoa.

PHẠM MAI

 

Ý kiến bạn đọc