Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bóng rổ Việt Nam giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32

Chủ Nhật 07/05/2023 | 13:14 GMT+7

VHO- Tin vui đến với Đoàn Thể thao Việt Nam trưa nay 7.5 khi đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đã đánh bại Philippines trong trận chung kết để đoạt tấm HCV. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games của bóng rổ Việt Nam.

Tại bán kết môn bóng rổ nữ 3x3 sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Indonesia 21-17 và giành vé vào chung kết gặp Philippines, diễn ra lúc 12h trưa nay.

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam (áo trắng) thi đấu xuất sắc trong trận chung kết

Trước đó tại vòng bảng, Việt Nam từng đánh bại Philippines (21-19 bằng hiệp phụ) và nếu tái lập điều tương tự, các cô gái Việt Nam sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên vô địch nội dung này. Và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ để bước lên bục cao nhất nhận huy chương.

Các cô gái Việt Nam đã vượt qua những thời điểm khó khăn để giành chiến thắng

Trận chung kết giữa Việt Nam và Philippinbes đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi hai đội so kè từng điểm. Tuyển Việt Nam với 4 VĐV Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thi Tiểu Duy, Trương  Thảo My và Trương Thảo Vy (3 VĐV thi đấu chính thức, 1 VĐV dự bị) dù bị dẫn trước bị dẫn 3-5 ở đầu trận nhưng chị em Thảo My và Thảo Vy đã ghi liền 4 điểm giúp Việt Nam dẫn 7-5. Tiếp đà hưng phấn, các cô gái Việt Nam vượt lên dẫn 9-5, 11-8 rồi 14-11. Dù có lúc trận đấu trở nên căng thẳng khi Philippines rút ngắn điểm số xuống còn 15-16 nhưng sự xuất sắc của Thảo My cùng bản lĩnh vững vàng ở thời điểm cuối trận, các cô gái Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 21-16.

Cả đội đã khóc sau trận đấu, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc

Đánh giá về thành tích này, Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cho biết: “ Thật sự khi chứng kiến đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam chiến thắng, bản thân tôi rất xúc động. Khi tiếng còi chưa vang lên nước mắt tôi đã trào ra. Tôi cảm thấy rất xúc động, rất tự hào và không biết nói gì hơn nữa. HCV  tại các môn bóng rất khó khăn. Chúng ta có bóng đá đã giành HCV SEA Games, trong khi bóng chuyền hay bóng rổ dù rất nỗ lực nhưng vẫn chưa làm được. Đến bây giờ bóng rổ đã đạt được HCV SEA Games, đây thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn với những người làm thể thao. Chiếc HCV này cũng cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng trong chiến lược để phát triển nội dung bóng rổ 3x3 tại Việt Nam”.

Tấm HCV này là thành quả của sự nỗ lực 

Tuyển nữ Việt Nam đoạt tấm HCV và đổi màu huy chương sau khi đội thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 31. Đây cũng là thành tích cao nhất của bóng rổ Việt Nam trong lịch sử tham dự SEA Games. Ngay sau trận đấu kết thúc, các cô gái Việt Nam đã cùng nhau ôm mặt khóc nức nỡ, họ khuỵu xuống sân, xúc động trong hạnh phúc vô bờ bến.

Chiến tích của các cô gái Việt Nam đã đi vào lịch sử thể thao nước nhà

Phát biểu sau trận đấu, VĐV - Trương Thảo Vy cho biết: “Thật hạnh phúc khi cùng đội giành tấm HCV. Khoảnh khắc xúc động nhất với tôi là lúc trọng tài thổi còi mãn cuộc, các CĐV hô to Việt Nam vô địch. Đó thực sự là điều rất hạnh phúc. Tôi cũng từng gặp khó khăn khi phải thi đấu với những đối thủ to cao của Philippines tại bán kết. Nhưng việc được thi đấu bên cạnh chị gái của mình (Thảo My – PV) cũng giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi sinh ra ở Việt Nam sau đó mới sang Mỹ. Bây giờ được trở về cống hiến cho quê hương và giành HCV như thế sẽ là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi”.

Toàn đội chia sẻ niềm vui với người hâm mộ và truyền thông nước nhà

Để có được tấm HCV quý giá này, các cô gái Việt Nam đã nỗ lực vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng tại Campuchia. Thậm chí sau trận bán kết với Philippines, đội cũng đã có cầu thủ gặp chấn thương. Nhưng vượt lên tất cả, Thảo My cùng các đội đã chiến đấu với sự quyết tâm cao nhất để mang vinh quang về cho tổ quốc.

THU SÂM – THÁI AN, ảnh: QUÝ LƯỢNG, BẢNG NGUYỄN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top