Bình Định: Phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023

VHO - Ngày 7.5, tại xã Cát Thành, huyện Phù Cát, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đoàn Luật sư tỉnh và UBND huyện Phù Cát tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Đây là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên toàn thế giới tự hào ôn lại truyền thống lịch sử 160 năm ra đời của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế - Phong trào nhân đạo lớn nhất toàn cầu.

Bình Định: Phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 - Anh 1

Thiết thực hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Định Hà Văn Cát cho biết: Tháng Nhân đạo năm 2023 được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tháng 5, cao điểm là từ ngày 8.5 – 19.5. Cùng với việc chủ động tham mưu, phối hợp và truyền thông mạnh mẽ về các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu vận động đạt ít nhất 10 tỉ đồng để trợ giúp trên 15 nghìn địa chỉ nhân đạo, những đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương. Ngoài ra, mỗi cấp Hội thực hiện ít nhất một công trình, chương trình, hoạt động nhân đạo bền vững có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Bình Định: Phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 - Anh 2

Hội Chữ thập đỏ Bình Định tặng quà cho các gia đình nghèo, khó khăn

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bình Định, ngoài các hoạt động theo kế hoạch, Tháng Nhân đạo ưu tiên thực hiện 2 chương trình lớn, là “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Hội, cũng chính là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Chủ tịch danh dự của Hội.

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Bình Định phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Tặng xe cho người khuyết tật; chợ nhân đạo 0 đồng với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú; khám, tư vấn sức khỏe; tư vấn pháp luật, cắt tóc miễn phí cho người già, trẻ em và các hoạt động trò chơi dân gian, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc