Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam

VHO – Ngày 9.5, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã gửi Thư chúc mừng, biểu dương những thành tích ấn tượng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm, động viên tinh thần thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Làng VĐV SEA Games 32 ở Campuchia trước ngày khai mạc (chiều 4.5.2023). Ảnh: Quý Lượng

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2023

Thân gửi đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia!

Kể từ ngày SEA Games 32 chính thức khởi tranh, toàn Đoàn Thể thao Việt Nam đã thể hiện được quyết tâm, bản lĩnh và sự khát khao chiến thắng, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng trong từng trận đấu. Đặc biệt là những kết quả hết sức ấn tượng tại ngày thi đấu thứ Tư (8.5.2023) của Đại hội. Các đội tuyển thể thao và các vận động viên của chúng ta đã giành được 15 HCV, 11 HCB và 11 HCĐ, nâng tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 tới thời điểm này là 30 HCV, 30 HCB, 38 HCĐ, tạm xếp vị trí thứ 2/11 quốc gia tham dự Đại hội. Với những thành tích nổi bật ở các môn: Kun Bokator (6 HCV), Điền kinh (2 HCV), Bơi (2 HCV), Karate (2 HCV), Vovinam (2 HCV), Thể dục dụng cụ (1 HCV) và đặc biệt là việc Đội tuyển U22 bóng đá nam quốc gia giành thắng lợi 2-1 trước đội tuyển bóng đá nam U22 Malaysia để đi tiếp vào bán kết đã tạo nên niềm phấn khích, tự hào của đông đảo những người hâm mộ thể thao nước nhà.

Thành tích đạt được trong những ngày thi đấu vừa qua của Đoàn Thể thao Việt Nam là kết quả của sự nỗ lực, cống hiến hết mình của từng vận động viên, huấn luyện viên và của toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, vì "màu cờ, sắc áo" của Tổ quốc.

Thay mặt Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích đáng tự hào này của Thể thao Việt Nam. Tôi mong các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam nỗ lực tập luyện và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để tiếp tục giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa tại Đại hội.

Chúc toàn Đoàn mạnh khỏe, đoàn kết và thành công.

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam

Ý kiến bạn đọc