Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chương trình 9+ đang trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ

Thứ Sáu 12/05/2023 | 10:15 GMT+7

VHO- Chỉ còn một tháng nữa, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra. Trong khi đa số các em học sinh lớp 9 đang dốc sức ôn thi những tuần cuối nhằm có một suất vào lớp 10 công lập, thì nhiều em đã ung dung chọn cho mình một trường nghề tin cậy.

 Vào trường nghề đang trở thành xu thế đối với học sinh tốt nghiệp THCS (Ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nhiều người trẻ tuổi đã có quan điểm khá cởi mở về việc chọn trường, chọn nghề từ sớm. Việc học trường công, vào đại học không phải mục tiêu duy nhất đối với những em có lực học trung bình, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, mong muốn sớm kiếm được tiền trang trải cuộc sống…

Chị Lê Tuyết (Mễ Trì, Hà Nội) chia sẻ, chị cảm thấy nhẹ hết người khi con gái đã hoàn thiện xong hồ sơ vào ngành Thiết kế đồ họa của Trường Cao đẳng Công thương. Con gái chị Tuyết có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, biết việc cạnh tranh vào lớp 10 THPT công lập rất khó khăn, nên gia đình đã sớm định hướng cho con vào trường nghề. “Ngoài việc tránh được áp lực ôn thi căng thẳng, tôi cũng tin với năng khiếu về vẽ, thiết kế, cháu sẽ có đam mê với nghề và sớm có nghiệp”, chị Tuyết phấn khởi chia sẻ.

Cũng lựa chọn và tin tưởng vào trường nghề, anh Minh Tuấn ở Thành Công (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, gia đình đã quyết định cho con trai vào học ngành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Theo anh Tuấn, con trai anh từ bé đã rất thích Lego, có thể tháo lắp cả buổi mà không thấy chán nên anh tin tưởng con phù hợp với nghề đã chọn. Hơn nữa, hiện nay lượng ô tô gia đình ở Việt Nam rất lớn, nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng cao nên chắc chắn “không sợ đói”. Anh Tuấn cũng cho rằng, hiện các trường nghề đều dạy theo kiểu “cầm tay chỉ việc”, “học đi đôi với hành” nên sẽ nhanh thạo nghề.

Năm nay, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 tăng lên cùng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề được triển khai đồng bộ là yếu tố thuận lợi để Hà Nội rộng cánh cửa tuyển sinh cho chương trình đào tạo 9+ (học văn hóa song song với học nghề). Nắm bắt cơ hội này, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Thủ đô tăng cường tuyển sinh hệ 9+, mở rộng ngành nghề, đổi mới phương thức đào tạo để thu hút thí sinh.

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội ra nhiều chính sách mới có lợi cho người học: Học viên được cấp bù học phí theo Nghị định số 81 của Chính phủ; nhà trường có hệ thống xe ô tô đưa đón, có bến xe buýt cạnh cổng trường; có căng tin phục vụ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú. Nhà trường cũng cam kết, sau 3 năm, học sinh thi lấy bằng THPT Quốc gia, học tiếp 1 năm lấy bằng cao đẳng chính quy. Ngoài ra, các em được đăng ký học liên thông đại học hoặc đăng ký đi du học, du học nghề theo chương trình hợp tác đào tạo của trường.

Đối với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, ngay từ đầu năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ 9+ với 600 chỉ tiêu, tăng hơn 30% so với năm trước. Bộ phận tuyển sinh của nhà trường tiến hành tư vấn tuyển sinh 24/7 với phụ huynh và học sinh khối 9 năm học 2022-2023 qua nhiều kênh thông tin. Nhờ đó, các chương trình đào tạo của đơn vị được đông đảo người dân biết đến.

Nếu như trước đây, vào trường nghề là “bất đắc dĩ”, thì những năm gần đây, vào trường nghề đang trở thành xu thế đối với học sinh tốt nghiệp THCS. Việc Chính phủ có những chính sách ưu tiên cho đối tượng học nghề theo chương trình 9+ như hỗ trợ học phí trong suốt quá trình đào tạo, ưu tiên đổi mới trong tuyển sinh, đào tạo… đã tạo niềm tin và sự yên tâm cho phụ huynh và học sinh trong việc lựa chọn con đường lập thân, lập nghiệp. 

 HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top