Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Ánh Viên đoạt giải Nhất tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực TDTT

Thứ Sáu 19/05/2023 | 20:49 GMT+7

VHO-Ngày 19.5, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT) lần thứ XIV năm 2023 đã được tổ chức Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS.Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhấn mạnh: “Hoạt động nghiên cứu khoa học trước hết giúp sinh viên củng cố kiến thức, phát huy sự năng động sáng tạo, phát triển năng lực tự tư duy. Qua đó giúp sinh viên không chỉ đạt được kết quả cao trong học tập mà còn hình thành các kỹ năng mềm trong cuộc sống như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề… Ngoài ra, nghiên cứu khoa học còn giúp sinh viên hình thành tư duy phản biện, tư duy độc lập và tư duy sáng tạo. Những kỹ năng và tư duy này là hành trang không thể thiếu cho sinh viên trong công việc sau khi ra trường”.

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội nghị

PGS.TS. Đinh Khánh Thu, Phó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho biết, 12 báo cáo trình bày tại Hội nghị lần này đều được thẩm định trước khi đưa vào Hội nghị, vì vậy so với các những lần tổ chức trước, số lượng và chất lượng của các báo cáo năm nay được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như nội dung nghiên cứu của một số đề tài khá rộng nhưng phần bàn luận kết quả nghiên cứu chưa khai thác hết sự phong phú của số liệu, cũng như chưa có những phân tích so sánh; một số báo cáo chưa có sự chắt lọc, nội dung chưa phản ánh hết các vấn đề nghiên cứu của đề tài.

Trao giải Nhất cho Ánh Viên

Hội nghị diễn ra sôi nổi, đã có nhiều trao đổi chuyên môn giữa các báo cáo viên với các nhà khoa học, các báo cáo viên thể hiện sự chững chạc, trưởng thành khi báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời thể hiện sự hiểu biết sâu, rộng về vấn đề nghiên cứu khi trả lời các câu hỏi đặt ra của Ban điều hành và các nhà khoa học.

Kết quả báo cáo thuyết trình, giải đặc biệt thuộc về Đề tài “Chuyển đổi số bài tập vận động tăng cường năng lực phản xạ và cảm giác không gian cho trẻ khiếm thị  tại thành phố Hà Nội và Bắc Ninh” của nhóm nghiên cứu và hướng dẫn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đáng chú ý “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt giải Nhất với đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp tạo hứng thú nhằm nâng cao hứng thú trong khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em lứa tuổi 8-10 tuổi tại CLB Bơi lội Ánh Viên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh”. Hiện Ánh Viên đang theo học tại Lớp Bơi lội, Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh.

THU SÂM; ảnh: LƯƠNG VĂN TÙNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top