Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhà hàng nổi hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường ở Quy Nhơn: Kiên quyết cưỡng chế

Thứ Sáu 26/05/2023 | 08:37 GMT+7

VHO - Sau khi Văn Hóa có bài Bè nổi nhà hàng ở TP Quy Nhơn bị cấm hoạt động: Cần xem xét lại...(số 3880 ngày 17.5), trao đổi với phóng viên, lãnh đạo tỉnh Bình Định nêu rõ quan điểm, UBND TP quy Nhơn cần thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý các trường hợp nhà hàng nổi tự phát lấn chiếm mặt nước để kinh doanh phục vụ ăn uống, đảm bảo an toàn cho giao thông đường thủy nội địa.

Trước thông tin có nhà hàng nổi B.S, N.C vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, lấn chiếm mặt nước để tổ chức kinh doanh, phục vụ ăn uống gây ô nhiễm môi trường tại lưu vực cuối sông Hà Thanh, ông Đỗ Xuân Nhất, Chủ tịch UBND Phường Nhơn Bình cho biết: Sau khi có thông tin phản ánh, phường đã mời các chủ nhà hàng nổi lên làm việc và lập biên bản. Theo đó, các chủ nhà này cam kết cho thời gian và sẽ di dời giữa tháng 6 năm nay.

Người dân tại Nhơn Lý mong muốn, không nên đình chỉ hoạt động bè nổi phục vục khách du lịch để lặn ngắm san hô tại Bãi Dứa

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải, trong tuần này, chính quyền sẽ tiến hành xử lý, cưỡng chế đối với bảy bè nổi hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trái phép tại biển Hòn Khô.

Còn ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho hay: Đã chỉ đạo UBND xã Nhơn Hải tiến hành xử lý dứt điểm đối với các bè nổi hoạt động dịch vụ ăn uống trái phép ở Hòn Khô.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, giao cho Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, công bố các vùng cấm cần được bảo vệ, không được hoạt động giao thông đường thủy nội địa, vui chơi dưới nước…; kiểm tra, xử lý kinh doanh dịch vụ vui chơi, ăn uống (các nhà hàng nổi, bè nổi, khu vui dưới nước, lặn ngắm san hô…) chiếm dụng mặt nước, xả thải gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến tài nguyên, môi trường biển… theo thẩm quyền.

Không những vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn đình chỉ tất cả các nhà hàng nổi, bè nổi, khu vực vui chơi dưới nước, các loại hình vui chơi dưới nước hoạt động trái phép trên địa bàn. Cụ thể, đình chỉ 43 nhà hàng nổi, bè nổi (phường Hải Cảng 1 bè, xã Nhơn Hải 11 bè và xã Nhơn Lý 31 bè) và các phương tiện thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động phát sinh mới.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Bình Định cho rằng, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Đồng thời, xử lý nghiêm các nhà hàng nổi, bè nổi hoạt động trái phép, không đúng quy định trên mặt nước. Có như vậy mới đảm bảo môi trường biển, đặc biệt giữ an toàn tính mạng cho người dân và khách du lịch khi sử dụng các dịch vụ trên nhà hàng nổi này.

Tại lưu vực cuối sông Hà Thanh thuộc phường Nhơn Bình, cũng ghi nhận một số nhà hàng nổi vẫn ngang nhiên chiếm mặt nước, hoạt động trái phép

Về nội dung, đến nay các nhà hàng nổi, bè nổi vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, lấn chiếm mặt nước trên địa bàn TP Quy Nhơn để tổ chức kinh doanh, phục vụ ăn uống gây ô nhiễm môi trường, trao đổi với Văn Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Quyết định đình chỉ, xử lý thuộc về chức năng của UBND TP Quy Nhơn, bởi lãnh đạo tỉnh đã có văn bản chỉ đạo vấn đề trên. “UBND TP Quy Nhơn cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý các nhà hàng nổi, bè nổi vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, lấn chiếm mặt nước trên địa bàn này để tổ chức kinh doanh, phục vụ ăn uống gây ô nhiễm môi trường”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Như trước đó Văn Hóa đã phản ánh, cứ tưởng sau lệnh đình chỉ của UBND tỉnh Bình Định, tất cả nhà hàng, bè nổi hoạt động trái phép sẽ phải dừng hẳn. Tuy nhiên, tại một số khu vực ở TP Quy Nhơn, hàng loạt nhà hàng nổi bất chấp lệnh cấm vẫn vô tư hoạt động.

Trong khi đó, nhiều bè nổi phục vụ du lịch tại khu vực biển Bãi Dứa, xã Nhơn Lý và khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải (Quy Nhơn) lại “than trời”, mong có một hướng tháo gỡ cho du lịch cộng đồng nơi đây. Sau đó, để tìm hướng tháo gỡ, UBND TP Quy Nhơn đã có báo cáo tình hình sử dụng bè nổi phục vụ khách du lịch lặn ngắm san hô tại xã Nhơn Lý và xã Nhơn Hải. Theo đó, TP Quy Nhơn đề xuất UBND tỉnh đồng ý cho phép 24 bè nổi tại khu vực Bãi Dứa, xã Nhơn Lý và 5 bè nổi tại khu vực phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải tiếp tục hoạt động phục vụ khách du lịch để lặn ngắm san hô.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top