Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội

Thứ Sáu 26/05/2023 | 19:04 GMT+7

VHO- Khai mạc chiều 26.5.2023 tại Trung tâm thông tin và triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng), triển lãm “100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội” mang đến nhiều ấn tượng với những sáng kiến của các nhà thiết kế sáng tạo trẻ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Nhằm thực hiện các sáng kiến, cam kết của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong việc xây dựng Mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ, Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức cuộc thi “Hà Nội sáng tạo” tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm, tìm hiểu, nghiên cứu về các thương hiệu, làng nghề truyền thống của Hà Nội; tiếp xúc với các giá trị văn hoá, lịch sử để tạo nên những bộ nhận diện thương hiệu truyền thống của Hà Nội. Đồng thời khuyến khích các bạn trẻ, sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong quá trình suy nghĩ, tìm tòi, phát triển các ý tưởng sáng tạo, tìm ra những giá trị mới trong các thiết kế và sản phẩm sáng tạo cho Hà Nội.

BTC cuộc thi đã khuyến khích các sinh tự nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm theo sở thích và nguyện vọng cá nhân làm chủ đề/ thương hiệu thể hiện trong bài dự thi thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội của mình. Ngày 26.5.2023, kết thúc giai đoạn II của cuộc thi “Hà Nội sáng tạo”, BTC đã lựa chọn, công bố 100 tác phẩm dự thi của Sinh viên Nhà trường với chủ đề Thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội.

Nhằm vinh danh, giới thiệu những tác phẩm sáng tạo của sinh viên trong cuộc thi “Hà Nội sáng tạo”, Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức triển lãm “100 đề xuất nhận diện thương hiệu truyền thống Hà Nội” từ ngày 26.5.2023 đến ngày 4.6.2023. Sự kiện cũng là dịp để kết nối các bạn trẻ, sinh viên với các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao lưu, học hỏi trong lĩnh vực thiết kế.

Phát biểu tại triển lãm, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh, mỗi thiết kế của các bạn trẻ tại triển lãm đều thể hiện cách nhìn mới, đầy sức sáng tạo  nhằm tạo nên những nhận diện về các thương hiệu truyền thống của Hà Nội theo cách nhìn, cách hiểu của từng tác giả. Để có những thiết kế ấn tượng đó, các bạn trẻ đã tìm hiểu về từng làng nghề truyền thống, trên nền tảng những giá trị văn hoá cội nguồn của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Ngoài hoạt động triển lãm, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức ký họa chân dung tặng khách thăm quan vào các ngày 27 -28.5.2023 và 3-4.6.2023.

PHƯƠNG ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top