Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Bình Định: Rác thải bủa vây cửa biển, cảng cá

Thứ Tư 31/05/2023 | 21:46 GMT+7

VHO-  Thời gian gần đây, tại các luồng lạch cửa biển và cảng cá ở TP Quy Nhơn và Đề Gi (Bình Định), xuất hiện nhiều điểm đen rác thải tồn tại trong thời gian dài, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước và sinh thái.

 Rác thải bủa vây cảng Đề Gi

Tại khu vực cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định), chạy dọc tuyến kè qua các thôn An Quang Đông, An Quang Tây (xã Cát Khánh, Phù Cát), hàng trăm mét ven bờ kè bị bủa vây bởi nhiều loại rác thải sinh hoạt. Tại nhiều điểm, rác chất thành đống ra tới tận mặt nước cửa biển Đề Gi, đa số đều là rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy...

Nhiều hộ dân ở đây cho biết, rác tràn lan dọc khu vực cảng cá Đề Gi đa số là rác sinh hoạt của các hộ dân ở 2 thôn An Quang Đông, An Quang Tây, nhiều nhất phát sinh từ hoạt động của khoảng 60 hộ dân chuyên sản xuất mực xà. Ngoài ra, các hoạt động từ cảng cá và neo đậu tàu thuyền ngư dân cũng góp phần gia tăng lượng rác thải đầu độc nơi cửa biển này. “Công ty vệ sinh mỗi tuần chỉ thu gom 2 lần nên bà con mang rác ra cửa biển đổ cho khỏi hôi”, một người dân cho hay.

Về thực trạng rác thải bủa vây cửa biển Đề Gi, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh cho biết: UBND xã đã hợp đồng với một Công ty dọn vệ sinh và hỗ trợ mỗi tháng 10 triệu đồng để thu gom, giảm áp lực rác thải khu vực cửa biển Đề Gi, đoạn thuộc địa phương quản lý. Bên cạnh đó, khoảng 90% người dân cũng thống nhất đóng tiền để thu gom rác thải. Tuy nhiên, còn nhiều hộ dân vẫn giữ thói quen xả rác ra cửa biển nên rất khó để vận động, xử lý. “Riêng đối với các cơ sở chế biến mực xà, chúng tôi đã kiến nghị lên huyện, tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được khu quy hoạch tập trung”, ông Hiếu giải thích. Rác thải cũng phát sinh từ hoạt động cảng cá Đề Gi và các tàu thuyền neo đậu khi vào cảng. Thế nhưng, phía cảng cá Đề Gi chỉ quan tâm thu gom rác trong cảng, còn ngoài vùng mặt nước và khu vực lân cận thì rất ít phối hợp cùng địa phương để xử lý, thu gom.

Trong khi đó, tại khu vực cửa biển Quy Nhơn kéo dài từ cảng cá Quy Nhơn vào sâu luồng cảng neo đậu tàu cá thuộc phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) rác thải cũng bủa vây khắp nơi. Ghi nhận tại vùng mặt nước khu vực phía Tây giáp ranh cảng cá Quy Nhơn (vị trí gần trụ sở Cảnh sát Giao thông đường thủy) rác thải lềnh bềnh kín cả vùng mặt nước. Một vài người dân cho biết, hằng ngày, rác từ nhiều hướng ùa ra cửa biển rồi trôi dạt khắp vùng, đến mùa mưa thì trôi ra biển. Những ngày qua, Quy Nhơn xuất hiện các đợt mưa dông lớn nhưng vẫn không thể đẩy lượng rác thải tồn tại này trôi dạt theo dòng nước, rác vẫn tấp vào các khu vực neo đậu tàu cá, dồn thành từng bãi khổng lồ trên vùng mặt nước.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định thông tin: “Trước vấn đề rác thải tràn ngập, bủa vây cửa biển, cảng cá ở Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND TP Quy Nhơn, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cửa biển, cảng cá trên địa bàn”.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top