Hơn 100 nghìn lượt khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày Tết

VHO - Tối ngày 12.2, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 3 ngày từ 10.2 đến 12.2 (tức 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn) đã có 104.682 lượt khách đến tham quan di sản Huế.

Hơn 100 nghìn lượt khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày Tết - Anh 1

Di tích điện Kiến Trung tại Đại Nội Huế đón đông đảo khách tham quan trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: M.T

Mặc dù ngày đầu năm Giáp Thìn thời tiết mưa rét khá bất lợi nhưng ngay khi trời tạnh ráo, lượng khách tham quan đến khu di sản Huế đã tăng mạnh. Cụ thể, trong tổng số 104.682 lượt khách tham quan các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế có 12.235 lượt khách quốc tế; khách nội địa ước đạt hơn 92.400 lượt. Lượng khách tham quan di sản Huế tăng cao do tỉnh Thừa Thiên Huế có chính sách miễn phí tham quan trong 3 ngày Tết đối với khách Việt Nam.

Du khách tập trung nhiều ở khu di sản Hoàng cung Huế (Đại Nội) bởi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật và các hoạt động vui xuân phục vụ du khách trải nghiệm. Như: tái hiện lễ đổi gác, biểu diễn múa lân sư rồng, biểu diễn Nhã nhạc cung đình, Ca Huế…; và tổ chức các trò chơi cung đình và dân gian xưa như: ném đầu hồ, bài vụ, đổ xăm hường, trình diễn thư pháp…

Hơn 100 nghìn lượt khách tham quan di sản Huế trong 3 ngày Tết - Anh 2

Du khách tìm hiểu về các hiện vật được trưng bày tại điện Kiến Trung. Ảnh: M.T

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa hai di tích điện Kiến Trung và điện Thái Hòa phục vụ khách tham quan sau nhiều năm trùng tu. Đây là các công trình di tích đều trên trục thần đạo của Kinh thành Huế, có ý nghĩa rất quan trọng dưới triều nhà Nguyễn. Đông đảo người dân địa phương, du khách Việt Nam và khách quốc tế đã đến tham quan, tìm hiểu về các di tích này.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến trong 9 ngày từ  7.2 đến 15.2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến Mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn) có khoảng 100.000 lượt khách đến Huế; trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 55.000 lượt. Công suất buồng phòng ước đạt 62.4%, doanh thu từ lưu trú đạt khoảng 115 tỉ đồng.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc