Đà Nẵng sắp có "công viên rồng"

VHO - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã đề xuất UBND thành phố về việc xây dựng phương án tập trung các mô hình linh vật rồng trang trí phục vụ Tết Giáp Thìn và một số tiểu cảnh tại các điểm trang trí hoa sau khi hết thời hạn phục vụ Tết.

Địa điểm đề xuất tập kết tại khu đất (góc đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà TP Đà Nẵng,) với diện tích 2,8ha). Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án thiết kế sơ bộ xây dựng tạm công viên rồng tại địa điểm trên. 

Yêu cầu phải bảo đảm về kiến trúc cảnh quan, tạo được một điểm check-in du lịch mới mẻ, kèm theo các dịch vụ tiện ích công cộng thiết yếu gồm nhà vệ sinh, ki-ốt bán thức ăn, ki-ốt dịch vụ chụp ảnh và in ảnh, sân khấu trình diễn nghệ thuật ngoài trời, nhà điều hành, nhà bảo vệ thường trực... để phục vụ người dân và du khách.

Đà Nẵng sắp có

Linh vật rồng chào mừng Tết Nguyên đán 2024 tại thành phố Đà Nẵng 

Đồng thời theo đề xuất, việc xây dựng tạm công viên rồng tại khu đất nói trên từ kinh phí xã hội hóa nên cần có doanh nghiệp chung tay, góp sức đầu tư tái lắp đặt và vận hành để kéo dài “những ngày xuân” phục vụ người dân, du khách cũng như góp phần thu hút, phát triển du lịch.

Tết Giáp Thìn 2024, TP Đà Nẵng thiết kế 15 điểm trang trí hoa với nhiều linh vật rồng đa dạng và phong phú, tổng kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Trong đó có tượng rồng chuyển động, trình diễn hiệu ứng phun lửa, phun nước kèm âm thanh, ánh sáng trang trí tại khu vực phía Bắc đuôi cầu Rồng; linh vật rồng dài 60m tại phía Bắc đầu cầu Rồng; 3 rồng nước có hiệu ứng điện chiếu sáng; 100 trứng rồng và rồng con.

Đối với điểm trang trí tượng rồng thời Lý bằng gốm Bát Tràng (cao 5m, tổng mức đầu tư 1,5 tỉ đồng từ kinh phí xã hội hóa) trên cầu chữ T (trước số 42 đường Bạch Đằng), lãnh đạo thành phố đã có chủ trương tiếp tục duy trì điểm trang trí này đến hết năm 2024 cho đến khi chọn được địa điểm trang trọng, phù hợp để lắp đặt trưng bày cố định.

NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc