TP.HCM: Phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

VHO - Sáng 3.3, tại 21 quận huyện, Thành phố Thủ Đức và các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động thực hiện Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”. Chiến dịch tại TP.HCM vận động hơn 5.000 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia.

TP.HCM: Phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” - Anh 1

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Củ Chi trong khuôn khổ chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

Phát biểu phát động thực hiện chiến dịch, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM Trần Trường Sơn cho biết, Tháng Nhân đạo năm 2024 chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024); 70 năm giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024) hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” là hoạt động trọng tâm đầu tiên của Tháng Nhân đạo năm 2024.

“Triệu bước chân nhân ái” là Chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng và thực hiện. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo quốc gia 2024 được tổ chức nhằm gợi nhắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái cùng sự sáng tạo, quyết tâm, bền bỉ của người Việt Nam.

Chiến dịch đặt mục tiêu thu hút 700.000 người tham gia vận động thể thao (đi bộ/chạy bộ) và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Race, đạt 7.000.000 km, tương ứng kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức Chợ Nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên.

TP.HCM: Phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” - Anh 2

Các đại biểu và tình nguyện viên, người dân tham gia đi bộ/chạy bộ trên ứng dụng V-Race trong Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” thực hiện từ ngày 25.2 - 21.4.2024. Trung ương Hội cùng Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành tổ chức Lễ phát động cao điểm tại 9 tỉnh, thành Hội vào các sáng Chủ Nhật. TP.HCM thực hiện phát động vào sáng Chủ nhật ngày 3.3. Chiến dịch tại TP.HCM vận động hơn 5.000 hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ Chiến dịch.

“Tại Lễ hướng ứng chiến dịch hôm nay, tất cả các cơ sở Hội trực thuộc với hơn 5.000 người sẽ tham gia đi bộ hoặc chạy bộ trên nền tảng app V-race thông qua điện thoại thông minh và tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; hiến máu nhân đạo; các hoạt động trợ giúp nhân đạo… để các việc làm thiết thực đó cùng với quãng đường đăng ký chạy bộ hoặc đi bộ trên app V-race tạo ra triệu bước chân nhân ái, lan tỏa gắn kết, chia sẻ yêu thương trong Tháng Nhân đạo năm 2024”, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM: Phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” - Anh 3

Đoàn đại biểu thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tám (99 tuổi), tại điểm xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi

Tại buổi lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ quận, huyện, Thành phố Thủ Đức, đơn vị Hội trực thuộc tại TP.HCM còn tổ chức các hoạt động tiểu biểu, như: Dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện, chăm sóc mộ phần và thăm 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tại điểm xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi; tại điểm Thành phố Thủ Đức thực hiện Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” có 1.000 người tham gia, khóa đào tạo “Hướng dẫn viên sơ cấp cứu” cho giáo viên THPT.

Tại điểm quận Gò Vấp, tổ chức hiến máu tình nguyện và hơn 1.000 vận động viên tham gia thể dục đồng diễn; tại điểm Quận 4, Quận 6, Quận 12, quận Bình Thạnh thăm hộ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn; tại điểm huyện Nhà Bè tặng cây xanh đến các trường học; tại điểm quận Tân Bình, huyện Cần Giờ thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh...

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc