VN tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch với Kyrgyzstan và Ecuador

VH- Nhằm thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước VN - Kyrgyzstan, chiều 15.11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Duishokul Chotonov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kyrgyzstan tại Hàn Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thông báo với ngài Đại sứ tình hình hợp tác trong các lĩnh vực trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai nước cần thúc đẩy và mở rộng hợp tác hơn nữa thời gian tới. Hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn nghệ thuật; tổ chức các triển lãm tranh, ảnh... để quảng bá hình ảnh đất nước, con người của mỗi nước.
Hai nước trao đổi các đoàn vận động viên, chuyên gia sang giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau. VN mời các đoàn Kyrgyzstan tham gia một số sự kiện thể thao được tổ chức tại VN. Về du lịch, VN - Kyrgyzstan phối hợp tổ chức các hội thảo xúc tiến du lịch để trao đổi kinh nghiệm cũng như bàn biện pháp thúc đẩy phát triển.

VN tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch với Kyrgyzstan và Ecuador - Anh 1

Bộ trưởng tiếp Đại sứ Ecuador


Cảm ơn sự đón tiếp chân tình và cởi mở của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Đại sứ Duishokul Chotonov nhất trí với những đề xuất trên. Ngài Duishokul Chotonov khẳng định, hai nước có tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, coi đây là cầu nối đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.
Cùng ngày, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã tiếp và làm việc với bà Lourdes Puma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ecuador tại Việt Nam, thường trú tại Malaysia để trao đổi, bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.


P.V; ảnh: Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc