Triển lãm ảnh thành tựu 40 năm Cải cách mở cửa Trung Quốc

VHO- Sáng 2.4, nhân kỷ niệm 40 năm Công cuộc Cải cách mở của Trung Quốc, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Thành tựu 40 năm công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc”.

Triển lãm ảnh thành tựu 40 năm Cải cách mở cửa Trung Quốc - Anh 1

Tới dự triển lãm có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc, nguyên Phó Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc Vương Gia Thụy; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Triển lãm ảnh “Thành tựu 40 năm công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc” giới thiệu đến công chúng thủ đô gần 150 bức ảnh tư liệu quý, khái quát về sự phát triển thần kỳ trong 40 năm qua của Trung Quốc, thể hiện đường lối phát triển đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống được hai lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng. Mối tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp ấy luôn được Đảng và nhân dân Việt Nam coi trọng và không ngừng vun đắp. Triển lãm lần này là một hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự phát triển lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực.

Triển lãm diễn ra đến ngày 7.4.

NGỌC NHIÊN

Ý kiến bạn đọc