Một giáo viên bị tố dâm ô nhiều nam học sinh

VHO- Một phụ huynh có con trai đang học Trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, con trai bà và nhiều học sinh nam khác thường xuyên bị thầy giáo dạy Toán của trường tên H. lạm dụng tình dục.

Một giáo viên bị tố dâm ô nhiều nam học sinh - Anh 1

Theo đó, giáo viên này thường xuyên có hành động “sờ vào bộ phận sinh dục” của các nam học sinh, hành vi dâm ô này thường xuyên xảy ra và kéo dài khiến nhiều học sinh hoảng sợ.  Hậu quả là một số học sinh quá sợ hãi phải bỏ  lớp ôn luyện nâng cao của giáo viên này. Điều đáng nói là sau khi học sinh của lớp ôn luyện nghỉ gần hết, chỉ còn 2 học sinh nhưng giáo viên H. vẫn tiếp tục các hành vi dâm ô đối với 2 em.

Cũng theo lời vị phụ huynh này, sáng nay 10.4 đã có buổi làm việc giữa phụ huynh, hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú và thầy H. Thầy H. đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các em nhưng thầy cho rằng vì coi các em như con nên đã làm chuyện đó. Tuy nhiên phụ huynh có con trai bị sàm sỡ cho rằng đó là hành vi đồi bại, cần lên án và xử lý nghiêm. Bà này yêu cầu nhà trường phải có cuộc họp với tất cả phụ huynh của các em để làm rõ việc này

Cũng trong ngày 10.4, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT Hoàng Mai khẩn trương xác minh thông tin trên. Chiều nay, P.V Văn Hóa đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin để liên lạc với lãnh đạo Phòng giáo dục  quận Hoàng Mai nhưng không nhận được hồi âm.

Văn Hóa  sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc