Lâm Đồng: Hàng ngàn khối đất đổ xuống, đèo Bảo Lộc lại tê liệt

VHO - Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho hàng loạt vị trí trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20, thuộc địa bàn TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), bị sạt lở nghiêm trọng, làm tê liệt cả tuyến đường.

Lâm Đồng: Hàng ngàn khối đất đổ xuống, đèo Bảo Lộc lại tê liệt - ảnh 1

Giao thông tê liệt 

Sáng 9.8, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, có ít nhất 6 địa điểm trên đèo bị sạt lở, khối lượng đất đá đổ xuống cả ngàn mét khối. Tất cả các vụ sạt lở đều xảy ra trong đêm 9.8.

Nghiêm trọng nhất là tại Km 97 đến Km 98. Khi ô tô lưu thông qua đây đã phải dừng lại chờ lực lượng chức năng xử lý lượng đất đá đổ xuống trước đó thì bất ngờ một khối lượng đất đá khác tiếp tục rơi xuống đẩy 2 ô tô (1 xe 45 chỗ và 1 xe 7 chỗ) rơi xuống taluy âm. Rất may hành khách đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng tại TP. Bảo Lộc chữa trị.

Ghi nhận tại hiện trường, hai đầu của đèo Bảo Lộc giao thông bị tê liệt, ách tắc hàng chục km do lượng phương tiện giao thông dồn về đây ngày càng nhiều.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP. Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã huy động nhiều phương tiện cơ giới và nhân sự có mặt tại hiện trường để giải phóng lượng đất đá đổ xuống đường tại các vị trí sạt lở. Đồng thời, cắt cử lực lượng CSGT để điều tiết phương tiện giao thông tại hiện trường. Phải đến 8h30 sáng nay xe cộ mới có thể lưu thông được một chiều.

Lâm Đồng: Hàng ngàn khối đất đổ xuống, đèo Bảo Lộc lại tê liệt - ảnh 2

Lực lượng cứu hộ đang giải phóng mặt bằng

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang cùng các phương tiện cơ giới nỗ lực giải phóng lượng đất đá còn lại trên đường để giao thông có thể sớm hoạt động trở lại bình thường.

Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Lâm Đồng và các tỉnh Đông Nam bộ. Hàng ngày có hàng ngàn phương tiện giao thông vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa lưu thông 2 chiều giữa các địa phương nằm trên trục.

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc