Gói bánh chưng tặng học sinh nghèo

VHO- Hơn 200 cô, trò Trường Tiểu học Phước Thắng (P11, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa tổ chức gói bánh chưng tặng học sinh nghèo. Đây là hoạt động nhân ái có ý nghĩa thiết thực, vừa chăm lo học sinh có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vừa là cuộc trải nghiệm để các em học gói, hiểu biết về sự tích bánh chưng, ý nghĩa chiếc bánh chưng thờ cúng tổ tiên ngày Tết.

Gói bánh chưng tặng học sinh nghèo - Anh 1

 Các em học sinh quan sát các cô giáo và phụ huynh gói bánh

Có nhiều phụ huynh học sinh và các chú bộ đội Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Hải quân tham gia cùng gói bánh chưng với tinh thần “Tết ấm xuân vui”.

Sau gần 4 giờ, 360 chiếc bánh chưng của 11 đội gói bánh đã hoàn tất và đưa vào nồi nấu trong niềm vui của cô, trò. Cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là năm đầu tiên trường tổ chức gói bánh chưng tặng học sinh nghèo trong trường. Ngoài ý nghĩa nhân văn, sự quan tâm đối với các trò nghèo, mục đích chúng tôi tổ chức còn để các em trải nghiệm thực tế cách gói bánh chưng như thế nào, cách nhóm lửa ra sao? Thông qua hoạt động gói bánh, giúp các em hiểu về sự tích bánh chưng, ý nghĩa của thờ cúng tiên tổ mỗi khi Tết đến Xuân về”.

Theo chương trình, 360 chiếc bánh chưng sẽ được nấu chín, ép kỹ và trao tặng cho học sinh nghèo vào ngày 13.1 trong chương trình “Tết ấm xuân vui” của nhà trường.

 TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc