Quảng Ngãi: Ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

VH- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp tuyên truyền, vận động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; trong đó lưu ý cần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi khai thác hải sản vi phạm vùng biển của Philippines.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và đơn vị liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để ngư dân và tàu cá biết: “Hiện nay, Việt Nam và Indonesia đang đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, do đó ngư dân, tàu cá khi khai thác hải sản ở khu vực này không được vượt qua đường phân định thềm lục địa giữa hai nước, nhằm tránh các vụ việc truy đuổi, bắt giữ gây thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân như thời gian qua”.

T. Duy

Ý kiến bạn đọc