Nhiều đột phá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao ở Hà Nội

VH- Sở VHTT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao năm 2018.

Nhiều hoạt động được đánh giá có tính đột phá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao Hà Nội năm 2017 sẽ là điểm tựa, động lực để định hướng công tác văn hóa, thể thao của thủ đô năm 2018.

Nhiều đột phá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao ở Hà Nội - Anh 1

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên khẳng định, đặc thù của ngành là nền tảng bền vững, không phải đầu tư một sớm một chiều là gặt hái ngay được những thành công, thành tựu tức thì. Thành quả trong hoạt động VHTT của Hà Nội năm 2017 là kết quả chiến lược của ngành VHTT Hà Nội suốt nhiều năm qua… Việc giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước tại các giải thi đấu thể thao trong nước là nỗ lực không ngừng của Hà Nội trong lĩnh vực thể thao thành tích cao suốt nhiều năm qua. Năm 2017 cũng ghi nhận nhiều đơn vị sự nghiệp có thu của Sở VHTT Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu được giao. Cụ thể, BQL Di tích Nhà tù Hỏa Lò có số lượng khách tham quan, du lịch tăng 24%, tăng 40% doanh thu so với năm trước; di tích đền Ngọc Sơn vượt chỉ tiêu thu được giao là 17%...

Với thành tích đã đạt được, Sở VHTT Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội trao cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017. Năm 2018, Sở VHTT Hà Nội phấn đấu hoàn thành triển khai tổ chức thực hiện các quy hoạch sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt như: Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời; Quy hoạch hệ thống tượng đài; hoàn thành công tác xây dựng Quy hoạch hệ thống nhà hát, rạp chiếu phim… Bên cạnh đó, năm 2018 Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa đáng chú ý như tổ chức Liên hoan Nghệ thuật hát văn và chầu văn Hà Nội 2018; Liên hoan Sân khấu Kịch ngắn – kịch vui không chuyên Hà Nội 2018; tổ chức cuộc vận động sáng tác Ca khúc thiếu nhi hè 2018… Sau khi tuyến phố đi bộ ở HN được thí điểm triển khai nhận được nhiều phản hồi tích cực, bước sang năm 2018 Hà Nội sẽ xây dựng đề án lắp đặt 4 màn hình LED tại các ô kính nhà 45 Tràng Tiền phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan…

Phúc Nghệ

Ý kiến bạn đọc