Hơn 37 tỉ đồng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tháp Chăm ở Quảng Nam

VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định đầu tư hơn 37 tỉ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của các di tích kiến trúc Chăm trên địa bàn tỉnh. Các dự án hướng đến mục tiêu bảo tồn, giữ gìn tính nguyên gốc, đồng thời phát huy giá trị của các di tích này trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Quảng Nam.

Hơn 37 tỉ đồng bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tháp Chăm ở Quảng Nam - Anh 1

 Nhóm tháp Chăm Chiên Đàn, Quảng Nam

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích các tháp Chăm ở Quảng Nam, gồm: tháp Bắc, tháp Giữa thuộc di tích tháp Chăm Chiên Đàn (xã Tam An, huyện Phú Ninh); tháp Sáng thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình); tháp Chăm Bằng An (phường Điện An, thị xã Điện Bàn). Cả 3 dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ di tích tháp Chăm nêu trên đều thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, nhằm phục hồi, ổn định lâu dài cho cấu trúc di tích; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở VHTTDL làm chủ đầu tư dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đây được xem là tín hiệu tích cực, nỗ lực của địa phương và người dân trong việc phục hồi, phát huy giá trị của các di tích kiến trúc Chăm trên địa bàn Quảng Nam theo tinh thần Nghị quyết số 13 /2022/ NQ-HĐND ngày 22.4.2022 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt Nghị quyết số 13).

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc