Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Đêm nay, khai hội chợ Viềng Đêm nay, khai hội chợ Viềng

Đêm nay, khai hội chợ Viềng

3488

VHO- Đêm nay 28.1 và rạng sáng mai 29.1 (tức mùng 7-8 Tết), chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, kéo dài đến xã Trung Thành và thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Dự kiến, phiên chợ độc đáo sẽ thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách về trải nghiệm cầu bình an và may mắn nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023.

Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ

0 4329

VHO- Sáng 28.1 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ theo nghi thức truyền thống. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách thập phương đã nô nức về Đền Mẫu Âu Cơ để tham dự ngày hội.


Hội Báo Xuân Kiên Giang thu hút trên 2000 lượt người tham dự

VHO- Chiều 27.1, Hội Nhà báo Kiên Giang và Thư viện tỉnh tổ chức tổng kết, bế mạc Hội Báo Xuân Quý Mão 2023. Sau 10 ngày tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão 2023 đã thu hút trên 2.000 lượt độc giả là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh đến tham quan, đọc sách báo và trải nghiệm báo Xuân trên nền tảng công nghệ số qua mạng Internet.

Hàng ngàn du khách đổ về Chùa Hương ngày khai hội

VHO- Ngày 27.1 (mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ hội chùa Hương Xuân Quý Mão 2023 đã chính thức khai mạc. Hàng ngàn du khách đã đổ về Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn chiêm bái, lễ Phật. Đúng như dự kiến, khai hội Chùa Hương 2023 diễn ra sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, lại diễn ra  vào dịp cuối tuần nên lượng du khách đổ về khu di tích khá đông đúc.

Kon Tum: Rộn ràng ngày hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

VHO - Sáng ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết), tại sông Pô Cô đoạn qua địa bàn xã Sa Bình, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức Hội đua thuyền độc mộc lần thứ IV nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Đây là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân bản địa sống gần khu vực lòng hồ thủy điện Plei Krông.

Trao Bằng Lễ hội Cổ Loa là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VHO- Tối 26.1 tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, UBND huyện Đông Anh trang trọng tổ chức Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Cổ Loa. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương dự và trao Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội Cổ Loa.

Lễ hội đua thuyền trên sông Trà Khúc

VHO- Chiều 26.1 (mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã về xem hội đua thuyền truyền thống trên sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lễ hội truyền thống của người dân miền sông nước xã Tịnh Long vào dịp đầu xuân. Trời nắng đẹp, nước triều dâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các đội ra sức tranh tài.

Bắt đầu203204205206207208209210211212Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top