Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Khởi tranh môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Thứ Tư 28/11/2018 | 10:29 GMT+7

VHO- Sáng nay (28.11), môn Cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Thể thao Ba Đình, Hà Nội. Tham dự môn Cờ vua Đại hội lần này có 177 kỳ thủ đến từ 18 tình, thành trên cả nước tranh tài ở 12 nội dung thi đấu: Nam, gồm Cá nhân cờ tiêu chuẩn, Cá nhân cờ nhanh, Cá nhân cờ chớp, Đồng đội cờ nhanh, Đồng đội cờ chớp; Nữ, Cá nhân cờ tiêu chuẩn, Cá nhân cờ nhanh, Cá nhân cờ chớp, Đồng đội cờ nhanh, Đồng đội cờ chớp; Đôi nam, nữ: Cờ nhanh và Cờ chớp.

Các kỳ thủ tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn ở ngày đầu tiên

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các kỳ thủ tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn cho đến ngày 4.12. Nội dung cờ chớp sẽ diễn ra trong ngày 5.12. Còn nội dung cờ nhanh diễn ra từ ngày 6 – 8.12. Theo Điều lệ thi đấu môn Cờ vua, ở nội dung cá nhân: Các VĐV theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia (trong trường hợp không đủ VĐV BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu). Ở nội dung đồng đội: Đấu đối kháng từng cặp đấu theo đội. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia để chọn ra 4 đội chơi vòng bán kết và chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội là 1 nguyên đơn.
Nội dung đôi nam nữ: Đấu đối kháng từng cặp đấu nam với nam, nữ với nữ. Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ 7 ván hoặc 9 ván tùy thuộc vào số lượng VĐV tham gia, BTC sẽ quyết định hình thức thi đấu để chọn ra 4 đội chơi vòng bán kết và chung kết. Bốc thăm màu quân được tính 1 đội là 1 nguyên đơn. Ván cuối cùng các VĐV cùng đơn vị không được gặp nhau nếu số điểm trên 50%. Quy định về xếp hạt giống cho giải cá nhân theo xếp hạng của FIDE tháng 9.2018 theo từng thể loại cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp; Xếp theo vần tên.
Thời gian thi đấu Cờ tiêu chuẩn là 90 phút hoàn thành ván cờ, thêm 30 giây cho mỗi nước đi; Cờ nhanh là 10 phút hoàn thành ván cờ, thêm 5 giây cho mỗi nước đi; Cờ chớp là 3 phút hoàn thành ván cờ, thêm 2 giây cho mỗi nước đi. Các kỳ thủ đến muộn khi ván đấu bắt đầu bị xử thua.
Trưởng bộ môn Cờ Tổng cục TDTT Nguyễn Minh Thắng cho biết, đối với xếp hạng đôi nam nữ, lần lượt theo tổng điểm trận (thắng 2, hòa 1, thua 0), tổng điểm ván đạt được của mỗi đôi, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đôi có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân Đen (tính ở vị trí kỳ thủ nam); Nếu tất cả bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua vòng bán kết được tính đồng hạng 3. Hai đội thắng gặp nhau trong trận Chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
Còn xếp hạng cá nhân sẽ lần lượt theo tổng điểm, tổng điểm đối kháng giữa các kỳ thủ đồng điểm, hệ số Buchholz bỏ một thấp nhất, số ván thắng, số ván cầm quân đen, số ván thắng bằng quân đen, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Trong khi đó ở xếp hạng đồng đội, lần lượt theo tổng điểm ván, tổng điểm trận đạt được của mỗi đội, tổng điểm đối kháng trong nhóm các đội có cùng nhóm điểm, hệ số Buchholz (hệ số Berger nếu thi đấu vòng tròn); Nếu tất cả vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để phân định thứ hạng. Vòng bán kết đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 4; đội xếp thứ 2 gặp đội xếp thứ 3. Hai đội thua vòng bán kết được tính đồng hạng 3. Hai đội thắng gặp nhau trong trận chung kết để xếp hạng Nhất và Nhì.
Các kỳ thủ đến từ 18 tỉnh, thành Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Quân đội, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bến Tre, Lâm Đồng, Kiên Giang, TP.HCM, Cần Thơ, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và chủ nhà Hà Nội sẽ đấu trí từ ngày 28.11 – 8.12.

L.HẢI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top