Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Thể dục dụng cụ TP.HCM bứt phá ở ngày cuối cùng

Chủ Nhật 02/12/2018 | 07:48 GMT+7

VHO- Ngày 1.12, tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, Hà Nội, môn thể dục dụng cụ (TDDC) trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII - 2018 đã kết thúc sau khi các VĐV tranh tài ở 5 nội dung chung kết nhảy chống nam, cầu thăng bằng nữ, thể dục tự do nữ, xà đơn nam và xà kép nam. 

Ở ngày thi đấu cuối cùng, người hâm mộ môn TDDC đã chứng kiến các bài thi đẹp mắt và xuất sắc của các VĐV, trong đó có Lê Thanh Tùng đã giúp TP.HCM mang về thêm 2 tấm HCV và bứt phá qua chủ nhà Hà Nội để giành luôn hạng nhất toàn đoàn.

BTC trao giải cho các đoàn

Theo đó, ở nội dung nhảy chống nam có 3 đơn vị tranh tài là Hà Nội, TP.HCM và Quân đội. Với điểm số trung bình sau các lượt nhảy đạt 14.513, VĐV Lê Thanh Tùng của TP.HCM đã giành HCV, xếp sau là Nguyễn Tuấn Đạt (Hà Nội) với số điểm 13.838 giành HCB và Trịnh Hải Khang (Quân đội) giành HCĐ với 13.588 điểm. 

Mặc dù ở phần thi xà kép nam, Thanh Tùng chỉ giành được HCB với 14.150 điểm. Ở nội dung này, VĐV Đinh Phương Thành của đoàn Hà Nội thi đấu xuất sắc đã giành HCV với số điểm 14.425 và người đồng đội Phạm Phước Hưng giành luôn HCĐ với 13.475 điểm. Nhưng khi bước sang nội dung thế mạnh là Xà đơn, Lê Thanh Tùng lại tiếp tục mang về cho đoàn TP.HCM thêm 1 HCV với tổng điểm 13.300, người đồng đội của anh là Trần Đình Vương giành HCB với 13.225 điểm và tấm HCĐ còn lại thuộc về VĐV của Hà Nội Đinh Phương Thành. 

Thanh Tùng thực hiện nội dung Xà đơn

Tiếp nối thành công của Đinh Phương Thành, ở nội dung thể dục tự do nữ , Phạm Như Phương và Trương Khánh Vân đã mang về  cho đoàn Hà Nội thêm 1 chiếc HCV và 1 HCB, Nguyễn Katelyn Tienna (Hải Phòng) giành HCĐ ở nội dung này. Nổi bật ở nội dung cầu thăng bằng nữ, VĐV Việt kiều Nguyễn Katelyn Tienna (Hải Phòng) đã xuất sắc khi vượt qua Halima Trương Ngọc Dung (TP.HCM) và Đỗ Thị Vân Anh (Hà Nội) để giành chiếc HCV cho đoàn thể thao thành phố Hoa phượng đỏ. 

Với những kết quả trên sau 4 ngày tranh tài môn TDDC tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII, đoàn TP.HCM xếp vị trí nhất toàn đoàn với 6 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Xếp tiếp theo là đoàn Hà Nội với 5 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ và đoàn Hải Phòng, Quân đội đều có 2 HCV, 2 HCĐ. Sau thành công của đoàn TP.HCM, ông Nguyễn Viết Phúc, Trưởng bộ môn TDDC TP.HCM cho biết: “Đây là một mùa giải bất ngờ với chính BHL bộ môn khi các thành viên trong đội đã thể hiện đúng khả năng sau nhiều tháng chuẩn bị trước Đại hội. Với những thành tích này không chỉ giúp TDDC TP.HCM có được thứ hạng cao với ngôi Nhất toàn đoàn mà còn giúp bộ môn vững tin với những kế hoạch xây dựng dài hạn trong thời gian sắp tới”. 

VĐV thực hiện bài thi nhẩy chống

Tham dự môn TDDC tại Đại hội Thể thao toàn quôc năm nay các VĐV tranh tài ở các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, toàn năng cá nhân nam, toàn năng cá nhân nữ, thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà đơn, xà kép, xà lệch, cầu thăng bằng. Ban trọng tài đã áp dụng Luật chấm điểm TDDC nam và nữ của Liên đoàn Thể dục thế giới (FIG) nhiệm kỳ 2017-2020 và Điều lệ kỹ thuật của FIG năm 2017.

Giải đấu lần này là dịp để ngành TDTT phát triển phong trào luyện tập, thi đấu môn TDDC trong cả nước, hướng tới nâng cao thành tích thi đấu của VĐV. Ngoài ra, giải cũng góp phần tuyển chọn các VĐV xuất sắc, bổ sung vào ĐTQG tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới. Trong những năm qua, các VĐV thể dục Việt Nam trong đó có môn TDDC luôn nỗ lực thi đấu để giành thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam. Tại các đấu trường khu vực và thế giới, TDDC đã mang về nhiều tấm huy chương quý giá cho Thể thao Việt Nam.

LÊ HẢI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top