Lại một vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn vi phạm

VHO- Trong khi các cơ quan chức năng đang trong quá trình xử lý vụ việc cô giáo bắt học sinh tát bạn học vi phạm tới 231 cái tại Quảng Bình đã gây bức xúc cho dư luận, thì ngay tại Hà Nội lại xảy ra một vụ việc tương tự. Vụ việc này được đánh giá nghiêm trọng hơn khi học sinh được cho là vi phạm bị tát hàng chục cái mới chỉ học lớp 2.

Lại một vụ cô giáo bắt học sinh tát bạn vi phạm - Anh 1

 Trường Tiểu học Quang Trung. Ảnh: Quang Thắng

Theo đó, vào ngày 3.12, em P. - học sinh lớp 2 trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội được cho là mắc lỗi nói bậy đã bị cô T. – giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu bạn học cùng lớp tát vào mặt 50 cái. Tuy nhiên khi học sinh này tát 20 cái làm P bầm tím mặt thì P. khóc toáng lên vì quá đau, lúc đó cô giáo chủ nhiệm mới cho dừng lại.

Trao đổi với P.V Văn Hóa cuối giờ chiều 5.12, ông Tạ Ngọc Thắng, trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa xác nhận vụ việc trên là có. Phòng đang tích cực xác minh vụ việc và sớm công bố thông tin chi tiết. Trước mắt, phòng đã chỉ đạo trường Tiểu học Quang Trung yêu cầu cô giáo T. không đứng lớp nữa và viết báo cáo tường trình vụ việc. Phòng cũng yêu cầu trường Tiểu học Quang Trung báo cáo chi tiết về vụ việc này. Ông Thắng cũng cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được vụ việc và chỉ đạo phòng GD&ĐT Đống Đa sớm báo cáo cụ thể. 

Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc thông tin mới nhất của vụ việc.

QUỐC HÙNG

Ý kiến bạn đọc