Phát hành MV Dấu chân địa đàng nhân kỉ niệm 80 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

VHO-Chiều ngày 28.2, tại TP.HCM, ca sĩ Tấn Sơn đã cho ra mắt MV Dấu chân địa đàng, sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tham dự buổi ra mắt có đông đảo văn nghệ sĩ, gia đình và bạn bè thân hữu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, gia đình nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Lan Ngọc, nghệ sĩ Kim Cương, các ca sĩ Đồng Lan, Lân Nhã, Mai Quốc Việt, Huy Luân… Chương trình đã chia sẻ nhiều câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn. Các ca sĩ cũng đã hát lại những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong không gian ấm cúng, xúc động. 

Phát hành MV Dấu chân địa đàng nhân kỉ niệm 80 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - ảnh 1

MV Dấu chân địa đàng của ca sĩ Tấn Sơn

Dấu chân địa đàng là một trong những ca khúc hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chia sẻ về việc quyết định cho ra đời MV Dấu chân địa đàng, ca sĩ Tấn Sơn cho biết: “Tấn Sơn đã gắn bó với nhạc Trịnh gần 20 năm, đã phát hành 2 album nhạc Trịnh là Trịnh Công Sơn RuTrịnh Công Sơn Phố nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ ra MV nhạc Trịnh vì những bài hát của Trịnh Công Sơn rất hay, rất sâu, nhiều thông điệp về con người, về thân phận nhưng lại rất khó để hiểu hết ý tứ trong lời hát, ca từ… Gần đây, Tấn Sơn được khán giả đón nhận bài hát Dấu chân địa đàng thì bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về bài này. Đây là một bài rất đặc biệt, đẹp như một bức tranh trừu tượng với hình ảnh ẩn dụ, khó hiểu như “ngựa buông vó, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều, tiếng ca ưu phiền…”. Thế là Tấn Sơn quyết định làm MV để tái dựng một vườn địa đàng âm nhạc đầy mơ mộng của Trịnh Công Sơn. Đây cũng là món quà Tấn Sơn muốn gửi đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm tròn 80 năm ngày sinh của ông”.

Phát hành MV Dấu chân địa đàng nhân kỉ niệm 80 năm ngày sinh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - ảnh 2

Một cảnh trong MV

MV lấy ý tưởng câu chuyện vườn địa đàng với tình yêu thiên nhiên, con người, tình yêu âm nhạc, bối cảnh thực hiện tại một khu rừng của thành phố Đà Lạt còn khá nguyên sơ với mong muốn thể hiện được vườn địa đàng mà tác giả Trịnh Công Sơn muốn nói. Với MV Dấu chân địa đàng, ca sĩ Tấn Sơn cho biết muốn mọi người biết thêm một khía cạnh khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là âm nhạc của ông đầy chất hội họa và điện ảnh. Những ca từ đầy sắc màu, đầy hình ảnh của ông làm ta liên tưởng đến những bức tranh trừu tượng, những bộ phim thần thoại. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc