Hình ảnh chưa đẹp tại Lễ hội Áo dài TP.HCM

VHO- Phát biểu tại sự kiện khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ VI diễn ra tối 2.3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ(quận 1), ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa thường niên của thành phố, khẳng định được thương hiệu là sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của TP.HCM, điểm đến “Hấp dẫn – Thân thiện – An toàn”.

Hình ảnh chưa đẹp tại Lễ hội Áo dài TP.HCM - Anh 1

Hình ảnh chưa đẹp tại Lễ hội Áo dài TP.HCM - Anh 2

Bên cạnh hình ảnh đẹp biểu diễn âm nhạc truyền thống trong trang phục áo dài phục vụ du khách (ảnh trên) là hình ảnh buôn bán hàng rong phản cảm

Thật vậy, đông đảo du khách trong nước và quốc tế đã có dịp chiêm ngưỡng ấn tượng và đầy cảm xúc về nét đẹp văn hóa người Việt qua những bộ sưu tập áo dài đặc sắc, với sự trình diễn của hơn 80 văn nghệ sĩ và người nổi tiếng tại đêm khai mạc. Đặc biệt là là màn đồng diễn và diễu hành của các đại sứ áo dài cùng hơn 3.000 người trong trang phục áo dài sáng ngày 3.3 đã thực sự truyền đi thông điệp về tình yêu áo dài trong đời sống cộng đồng, lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy nét đẹp của tà áo dài duyên dáng của người Việt. Qua đó, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc đến gần hơn với công chúng và du khách.

Năm nay, với thông điệp “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, các chương trình tương tác, truyền cảm hứng về tình yêu áo dài, kéo dài đến hết ngày 17.3 tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phốnhằm tôn vinh và nhân lên vẻđẹp của Áo dài Việt Nam – trang phục truyền thống đã trở thành di sản trong tâm hồn người Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh nét đẹp của một lễ hội văn hóa, vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp trong lòng du khách, nhất là du khách quốc tế. Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa, ngay trong khuôn viên của lễ hội trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, xuất hiện không ít người bán hàng rong chèo kéo du khách. Không hiểu vì sao Ban tổ chức không có những động thái kịp thời để chấn chỉnh những hình ảnh phản cảm trong mắt người dân và du khách quốc tế đến với một lễ hội văn hóa du lịch đặc trưng của thành phố?

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc