Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch

VHO- Chiều ngày 11.3, trao đổi với PV., bà Lương Thị Ngọc Diễm, Tổ trưởng tổ Quy tắc đô thị Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) cho rằng khu du lịch Thủy Lâm Viên “chỉ làm mấy cái sạp tạm, chống cây lên làm lá bình thường để kinh doanh chứ cũng không có gì cả, chủ cơ sở xây gờ 10 phân chỉ cao bằng cái điện thoại để giữ nước, sáng nay lực lượng quy tắc đã tháo toàn bộ gờ đi, họ có 35 sạp vẫn y hiện trạng như trước” - bà Diễm nói.

Trước đó, sáng 11.3, lực lượng Quy tắc đô thị phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép tại khu du lịch Thủy Lâm Viên ở khu vực Suối Lương. Chủ khu du lịch là ông Nguyễn Văn Dũng.

Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch - ảnh 1

Khu du lịch Thủy Lâm Viên

Đây là khu vực nằm sát khu vực phòng hộ Nam Hải Vân và đã được UBND TP yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, không cho phép tiếp tục xây dựng. Hiện trường sáng 11.3 cho thấy, chủ cơ sở đã tự ý nâng bờ hồ lên cao làm chặn dòng chảy của Suối Lương, phía dưới chân suối, chủ khu du lịch còn cho công nhân rào lưới B40 và tôn.

Tháo dỡ hạng mục xây dựng trái phép trong khu du lịch - ảnh 2

Bên trong khu du lịch Thủy Lâm Viên (ảnh chụp chiều 11.3)

Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải - Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết các công nhân đã tiến hành tháo dỡ và đập các hạng mục được xây dựng trái phép của ông Dũng, ngoài việc yêu cầu tháo dỡ các hạng mục trái phép, đơn vị sẽ lập biên bản xử phạt theo Nghị định 139 về việc xử phạt công trình trái phép. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc