Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Viết tiếp việc cồn cát xuất hiện ở biển Cửa Đại (Quảng Nam): Bất ngờ với kết quả quan trắc

Thứ Sáu 26/04/2019 | 10:27 GMT+7

VHO- Liên quan đến cồn cát xuất hiện ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) gây xôn xao dư luận thời gian qua, kết quả quan trắc do các cơ quan chức năng vừa mới khảo sát khiến dư luận bất ngờ khi nó ngày càng được bồi đắp, mở rộng, cả chiều dài lẫn chiều rộng.

 Diễn biến cồn cát từ ngày 31.3 đến 21.4

 Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên (Chi cục PCTT MT&TN) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Quảng Nam, Đồn Biên phòng Cửa Đại khảo sát lần 2 tại khu vực cồn cát. Kết quả quan trắc cho thấy cồn cát đang tiếp tục phát triển theo hướng bồi về cả 3 hướng Bắc, Đông, Nam. Cụ thể, qua khảo sát so với hiện trạng khảo sát lần 1 (ngày 31.3.2019), cát bồi về hướng Bắc diện rộng nhất. Riêng hướng Tây thì vị trí 12 cọc tre đóng ngày 31.3 cơ bản vẫn không thay đổi so với mép nước.

Sau 20 ngày tiến hành thực hiện quan trắc (từ ngày 31.3 đến 21.4), kết quả kích thước hiện tại của cồn cát như sau: Diện tích phần nổi là 13,625 ha (đo đạc, tính toán từ 733 điểm bấm tọa độ); Chu vi là 3,649 km. Chiều dài 2 điểm xa nhất là 1.126m (tăng 83m về phía Bắc và Nam so với thời điểm khảo sát lần 1). Chiều rộng lớn nhất là 220m (tăng 20m về phía Đông, so với thời điểm quan trắc lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 31.3 là 200m). Chiều cao trung bình 2m so với mặt nước biển.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, cồn cát đang có xu hướng tiếp tục bồi mạnh về phía Bắc và Đông với diễn biến rất phức tạp. Chi cục PCTT MT&TN đã đưa ra đề xuất bố trí kinh phí để quan trắc cồn cát một cách bài bản, khoa học và tiến hành quan trắc 1 tuần/lần...

Trước đó, như Văn Hóa đã thông tin, từ năm 2017, cồn cát với chiều dài khoảng 100m bắt đầu xuất hiện và lớn dần trên biển Cửa Đại, trước cửa hạ nguồn sông Thu Bồn khiến dư luận xôn xao. Nhìn từ trên cao, cồn cát trông giống như một con khủng long nên nhiều người gọi là đảo khủng long... Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán, cồn cát này nổi rõ lên giữa vùng biển Cửa Đại kéo dài tới 3 cây số với bề rộng gần 200m. Nhìn từ trên cao xuống như một đảo nhỏ nổi lên giữa biển, cách cảng Cửa Đại tầm 10 phút di chuyển bằng thuyền.

 TP Hội An cắm biển cấm du khách, người dân tổ chức các hoạt động qua đêm, vui chơi giải trí trên đảo cát này

Ngoài ra ở phía Nam Cửa Đại cũng đang hình thành một bãi cát khác có nguy cơ gây cản trở luồng lạch, tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng Cửa Đại. Bãi cát này cách cồn cát nói trên về hướng Tây gần 1 km, ở ngay cửa sông Thu Bồn chảy ra biển, nằm cách bờ 200m và nổi dần lên mặt nước. Ngày 5.4, đoàn công tác do ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT (Bộ NN&PTNT) dẫn đầu cùng phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chuyến thực tế cồn cát này.

Qua khảo sát thực tế, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài đã nhận định, cồn cát này chẳng khác nào một đê ngầm chắn sóng khổng lồ. Từ đó, giảm rất lớn tác động của sóng biển vào bờ. Được biết, từ khi cồn cát được mệnh danh là “đảo khủng long” này xuất hiện, nhiều bạn trẻ đã tìm đến vui chơi, cắm trại, chụp ảnh tại đây. Do lo ngại mất an toàn nên UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu TP Hội An triển khai việc cắm biển báo cấm người dân lên khu vực đảo cát đồng thời thông báo cho các đơn vị lữ hành, chủ các phương tiện tàu thuyền và người dân không tự ý lên đảo nổi ngoài biển Cửa Đại.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An đã tổ chức cắm biển cấm du khách cũng như người dân tổ chức các hoạt động qua đêm, vui chơi giải trí trên đảo cát này.

Ông Hùng cũng thông tin thêm một tín hiệu vui liên quan đến việc xói lở - bồi lấp kéo dài suốt 15 năm qua ở Cửa Đại là hiện tượng trong vòng 1 tháng qua, tuyến kè cứng Cửa Đại với chiều dài 714m đột nhiên được cát phủ đầy toàn tuyến. Qua quan sát, từ bờ đá đổ ra 10m vẫn còn thấy đáy. Trước đây ngay dọc mép đoạn kè này nước sâu từ 4-5m, nay cát về và dần tạo thành bãi. Từ trước đến nay, vào mùa mưa bão, bờ kè cứng này liên tục bị sóng biển công phá và rơi vào tình trạng xói lở. Việc bồi lấp tại khu vực này là một hiện tượng rất kỳ lạ của biển Hội An. 

 

 Sở GTVT Quảng Nam đã đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cùng các cơ quan chuyên môn của tỉnh tổ chức khảo sát để có giải pháp ổn định luồng tàu, cắm lại phao, bố trí kinh phí nạo vét luồng, đảm bảo cho tàu thuyền công suất tối thiểu 90CV ra vào an toàn khu vực bến tàu Cửa Đại.

 KHÁNH CHI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top