“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào

VHO- Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên của các dân tộc thiểu số thuộc 9 tỉnh vùng biên giới Việt- Lào đã có những tiết mục biểu diễn làm “say” lòng người.

Trong khuôn khổ Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số (DTTS) các tỉnh biên giới Việt – Lào khu vực miền Trung- Tây Nguyên năm 2019, tối 18.5, tại quảng trường huyện A Lưới đã diễn ra chương trình Biểu diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc.

32 tiết mục biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 9 tỉnh vùng biên giới (5 tỉnh của Việt Nam và 4 tỉnh của nước bạn Lào) đã làm “say” lòng khán giả. Thông qua những tiết mục nghệ thuật, các địa phương đã giới thiệu đến người xem những nét đẹp văn hóa của cộng đồng dân tộc mình; quảng bá những giá trị truyền thống tốt đẹp của các DTTS của Việt Nam đến nước bạn Lào. Và ngược lại, những đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 4 tỉnh của Lào có chung đường biên giới (gồm: Attapư, Sê-kông, Salavan, Savanakhet) cũng đã “khoe” nhiều điệu múa hát đặc sắc của mình tại đêm diễn.

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 1

Hát múa Tây Giang đại ngàn biên cương của đoàn Quảng Nam

Ông Sengpheth Loungsolivan, Trưởng đoàn nghệ thuật của tỉnh Salavan (CHDCND Lào) cho biết: Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia các chương trình của Ngày hội VHTTDL các DTTS vùng biên giới Việt- Lào, và cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Đêm nay, đoàn nghệ thuật ctỉnh Salavan giới thiệu đến bạn bè Việt Nam điệu hát múa truyền thống của dân tộc Tà Ôi tại Lào, chuyển tải nội dung về những nét đẹp trong thu hoạch mùa màng của vùng đất chúng tôi.

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 2

Điệu múa về thu hoạch vụ mùa của người Tà Ôi ở Lào do các diễn viên đến từ Salavan biểu diễn

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 3

Văn hóa dân tộc H'Re (tỉnh Quảng Ngãi) được giới thiệu đến công chúng với những lời hát, điệu múa đặc sắc

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 4

Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đã đưa đến đêm diễn bộ trang phục cưới truyền thống của người Bru - Vân Kiều

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 5

Những cô thiếu nữ đến từ Savanakhet (Lào) trong điệu hát múa

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 6

Đoàn Savanakhet gửi đến cộng đồng các DTTS vùng biên giới Việt- Lào điệu hát múa Phob phuon huam hob thi Thừa Thiên Huế

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 7

Những thiếu nữ Co-tu (Quảng Nam) khoe điệu múa đẹp

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 8

Đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Nam biểu diễn múa Khát vọng vùng cao

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 9

Điểm gây ấn tượng đến đông đảo người xem là chương trình trình diễn trang phục của người Cơ-tu (Quảng Nam).

 Từ trang phục thời xa xưa bằng lá cây (như trong hình) 

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 10

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 11

...đến những bộ trang phục truyền thống có những cách tân phù hợp với thời đại ngày nay

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 12

Trong khi đó, Thừa Thiên Huế giới thiệu đến người xem điệu múa trong lễ hội Aza Koonh của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi của huyện A Lưới.

Hiện nay, Sở VHTT tỉnh đang phối hợp với huyện để xây dựng hồ sơ cho lễ hội này trình Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

“Say” với những điệu múa truyền thống của các dân tộc thiểu số biên giới Việt- Lào - ảnh 13

 Điệu hát Ru Y con (dân ca Tà Ôi) cũng được nghệ nhân trình diễn đầy cảm xúc.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc