Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Thụy Sĩ sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực quốc tế ngăn chặn đại dịch viêm phổi

Thứ Năm 23/01/2020 | 21:36 GMT+7

VHO- Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ cho biết đã có một kế hoạch dự phòng có thể được thực hiện trong trường hợp xảy ra đại dịch bệnh hô hấp được phát hiện ở Trung Quốc hồi đầu tháng.

Thuy Si san sang ho tro no luc quoc te ngan chan dai dich viem phoi hinh anh 1

Khách du lịch đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona gây dịch bệnh viêm phổi tại Macau, Trung Quốc ngày 22.1.2020

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ Alain Berset cho biết nước này đã chuẩn bị tốt để đối mặt với sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc tế để ngăn chặn đại dịch.

Phát biểu bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 50 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos ngày 22.1, ông Berset cho biết đã có một kế hoạch dự phòng có thể được thực hiện trong trường hợp xảy ra đại dịch bệnh hô hấp được phát hiện ở Trung Quốc hồi đầu tháng này.

Với danh mục đầu tư bao gồm các vấn đề sức khỏe, Thụy Sĩ đã sẵn sàng giúp đỡ các nỗ lực quốc tế để ngăn chặn virus mới có thể lây lan giữa người và người này.

Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không thờ ơ với tình hình này, ông Berset khẳng định. Bộ trưởng Berset cũng đã gặp Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cũng như các Bộ trưởng Y tế từ Brazil, Hà Lan và Giám đốc điều hành Cơ quan Phụ nữ của Liên hợp quốc.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia về kiểm soát dịch bệnh, virus học và phát triển vắcxin đang họp tại trụ sở của WHO ở Geneva để đánh giá xem sự bùng phát của virus corona mới có phải là một trường hợp khẩn cấp quốc tế hay không.

Virus đã lan ra ngoài biên giới Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về đại dịch toàn cầu. Một trường hợp đầu tiên của căn bệnh đã được các quan chức Mỹ xác nhận ngày 21.1.

Virus corona xuất hiện tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Các điều tra lúc đó cho thấy virus xuất hiện chủ yếu ở một chợ đầu mối về động vật. Sau đó, virus gây ra bệnh viêm phổi lạ này đã tăng nhanh trong những ngày qua khiến giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh.

Số người chết ở Trung Quốc do dịch bệnh này đã tăng lên ít nhất 17 người tính đến ngày 22.1.

TTXVN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top