TP.HCM: Hơn 25.000 ca cấp cứu trong dịp Tết

VHO- Từ ngày 23-29.1 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã tiến hành cấp cứu cho hơn 23.222 trường hợp nhập viện.

Ngày 30.1, PGS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM bên cạnh việc chủ động triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng còn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân thành phố trong dịp Tết.

TP.HCM: Hơn 25.000 ca cấp cứu trong dịp Tết - Anh 1

Các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2020

Theo đó  từ ngày 23-29.1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã trực tiếp cấp cứu cho 23.222 trường hợp. Trong đó có 2.247 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, 1.935 ca tai nạn do sinh hoạt, 25 ca cấp cứu do pháo, chất nổ,  263 ca do đánh nhau và 17.884 ca cấp cứu do các nguyên nhân khác. Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 58 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác. 
Như vậy số ca nhập viện cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tăng cao hơn so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chỉ với 16.000 ca cấp cứu.

NGUYỄN HIẾU 

Ý kiến bạn đọc