Du khách quốc tế đến tham quan di sản Huế vẫn ở mức cao

VHO- Mặc dù trong tình hình lo ngại vì dịch bệnh nCoV nhưng lượng du khách đến tham quan hệ thống di sản Huế vẫn ở mức cao. Công tác phòng chống dịch bệnh được chính quyền địa phương và đơn vị quản lý di sản đặt lên hàng đầu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách trong nước và quốc tế.

Du khách quốc tế đến tham quan di sản Huế vẫn ở mức cao - Anh 1

 Du khách quốc tế, chủ yếu là thị trường các nước Tây Âu, Mỹ, Úc... cảm giác an tâm với điểm đến Huế

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa trong những ngày qua, lượng khách đến các điểm tham quan di tích tại Huế vẫn đông. Trong đó, khách quốc tế chủ yếu là các thị trường châu Âu, Mỹ, Úc, Thái Lan... Có mặt tại khu di sản Hoàng Cung Huế chiều ngày 9.2, chúng tôi thấy nhiều khách đến tham quan. Khi qua cổng kiểm soát vé, nhiều du khách được bảo vệ của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế hướng dẫn và cấp phát miễn phí khẩu trang y tế. Trong những ngày qua, trung tâm đã cấp phát miễn phí hơn 10.000 khẩu trang y tế cho du khách khi đến tham quan Đại Nội, các lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định...

Bà Susan Bevis (đến từ nước Anh) cùng với chồng đến du lịch và tham quan ở các điểm di tích Huế do Công ty Đường mòn châu Á khai thác. Nữ du khách này cho biết, dù đang tình hình dịch bệnh do nCoV nhưng vẫn quyết định đến Huế vì cảm thấy an toàn. Bản thân bà và chồng cũng không lo lắng, nhận thấy môi trường ở đây rất tốt. Thực hiện công tác phòng chống dịch nCoV tại các điểm tham quan di tích, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã dừng các hoạt động biểu diễn Nhã nhạc, biểu diễn ca Huế... ở khu vực nhà hát Duyệt Thị Đường (Hoàng cung Huế) và ở điểm tham quan các lăng. Đồng thời, Trung tâm cũng huy động đội ngũ bảo vệ, nhân viên trực phân luồng du khách để tránh tập trung đông người.

Theo ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, từ ngày 1.2 đến hết ngày 8.2, có hơn 63.000 lượt khách đến tham quan hệ thống di sản Huế; trong đó, khách quốc tế khoảng 47.000 lượt khách. Lượng khách đến giảm khoảng 20% so với trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc