Thêm hai quốc gia có người nhiễm virus Covid-19

VHO- Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 8h30 ngày 22.2, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới có tổng số trường hợp mắc là 77.810 (tăng 1.003 trường hợp so với cuối ngày 21.21) và 2.360 trường hợp tử vong (tăng 110 trường hợp). Đặc biệt ghi nhận thêm 2 quốc gia mới có người mắc Covid – 19.

Trong đó, tổng số trường hợp mắc 77.810 người mắc, 2.360 người tử vong. Tại lục địa Trung Quốc có 76.288 trường hợp mắc; 2.345 người tử vong. Ở ngoài lục địa Trung Quốc, ngày 22.2 ghi nhận 1.383 người mắc, thêm hai quốc gia có số người mắc là Israel (1 trường hợp) và Lebanon (1 trường hợp) và 15 trường hợp tử vong.

Thêm hai quốc gia có người nhiễm virus Covid-19 - Anh 1

Israel chuẩn bị phòng cách ly cho người nhiễm và nghi nhiễm bệnh

Trong đó, tàu Dimond Prinsess : 634 trường hợp; Hàn Quốc 207 trường hợp (tối 21.2 thêm một ca tử vong, tổng số là 2), Nhật Bản: 109 trường hợp, Singapore: 86 trường hợp; Hong Kong(TQ): 69 trường hợp; Thái Lan, Mỹ : 35 trường hợp; Đài Loan(TQ): 26 trường hợp; Italia: 21 trường hợp (ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào sáng 22). Malaysia: 22 trường hợp; Australia: 19 trường hợp; Iran: 18 trường hợp; Đức, Việt Nam: 16 trường hợp: Pháp: 12 trường hợp; các tiểu vương quốc Ả rập: 11 trường hợp; Ma Cao (Trung Quốc): 10 trường hợp;  các quốc gia còn lại dưới 10 trường hợp. Iran là quốc gia có số trường hợp tử vong cao thứ hai sau Trung Quốc (4 trường hợp).

Việt Nam có 16 trường hợp dương tính với virus corona, đến nay đã điều trị khỏi và cho ra viện 15 bệnh nhân, người ra viện mới nhất là ông T.H.K (Việt kiều người Mỹ 73 tuổi). Còn lại là bố bệnh nhân N.T.D., hiện đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà (Vĩnh Phúc). Các bệnh nhân sau khi ra viện vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe, nâng cao thể trạng trước khi về với cộng đồng. Ngoài ra, vẫn còn 27 trường hợp khác có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. Và 1.535 trường hợp sức khỏe bình thường nhưng vẫn được cách ly, theo dõi vì có tiếp xúc với những người nghi nhiễm virus corona.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc