Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hơn 30.000 chiếc khẩu trang miễn phí phát tận tay người dân

Thứ Bảy 21/03/2020 | 22:37 GMT+7

VHO- Chung tay vào cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19, các chị em phụ nữ ở phường Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đang ngày đêm góp sức may hàng ngàn chiếc khẩu trang, tặng miễn phí cho người dân trong những ngày chống dịch.

May khẩu trang miễn phí tại nhà chị Lê Thị Em

Tại nhà chị Lê Thị Em (K21 Dũng Sỹ Thanh Khê), hàng chục chiếc máy may đang hoạt động hết công suất nhằm cho ra đời những chiếc khẩu trang trao tận tay đến bà con. Ngoài cho mượn nhà để sản xuất, chị Lê Thị Em còn hỗ trợ máy may, chỉ may miễn phí cho hội phụ nữ trong đợt may khẩu trang này. Rảnh giờ nào các chị em tới giờ đó, người nào biết may thì ngồi vào may, người nào không biết may thì phụ việc, nhiều chị em làm từ sáng tới 9, 10 giờ tối mới rời khỏi máy. Một chiếc khẩu trang giá thành tuy thấp nhưng trong đó chất chứa tấm lòng, thời gian và công sức của bao người đang hướng đến cộng đồng. “Ai có công bỏ công, ai có sức bỏ sức, miễn là đóng góp cho cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này”, chị Em nói.

Trao tận tay người dân

Ngoài những máy may có sẵn nhà chị Lê Thị Em, các hội viên phụ nữ cũng tự vận chuyển máy may nhà mình đến và ngồi may dây chuyền cho nhanh, mỗi người đảm nhận một công đoạn vào thun, vắt sổ, may viền… Chỉ trong 2 đợt “sản xuất”, các chị em đã hoàn thành hơn 16.000 chiếc khẩu trang đưa đến tận các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến hội sẽ may khoảng 30.000 cái trong những đợt  tiếp theo.

Nói về hoạt động này, chị Lê Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Khê Tây chia sẻ: “Khẩu trang trên thị trường hiện vẫn khan hiếm, giá cao, nhiều người nghèo không có điều kiện khó có thể mua để dùng. Bản thân từng chị em cũng rất đồng tình hưởng ứng. Trong đợt 1, chúng tôi may được 700 chiếc khẩu trang, và khi đem ra chợ chỉ vài phút đã phát hết, bà con đón nhận với niềm vui hồ hởi, họ rất cảm động. Từ điều đó cho thấy nhu cầu về bảo vệ sức khỏe của mọi người trong thời điểm này rất là cao cho nên các chị em quyết định tiếp tục may khẩu trang đợt 2, phát tặng kèm xà phòng diệt khuẩn”.

Tham gia may khẩu trang miễn phí không chỉ có chị em phụ nữ  mà còn có lực lượng Bộ đội Biên phòng. Thiếu úy trẻ Nguyễn Xuân Công - Đội phó đội vận động quần chúng đồn Biên phòng Phú Lộc đã tham gia đội may của chị em ngày từ những ngày đầu phát động. “Lúc đầu em không biết may như thế nào, nhưng được các chị tận tình hướng dẫn, bây giờ em có thể may khoảng 100 cái khẩu trang/ ngày. Nhìn chiếc khẩu trang đơn giản nhưng may được một cái thì không dễ. Đây là hoạt động phòng chống dịch rất ý nghĩa, hiệu quả lớn, người dân nhận khẩu trang ai cũng cũng vui vẻ cảm ơn”, thiếu úy Công nói.

Các chị em đều chung một tâm niệm, nếu diễn biến dịch còn phức tạp, còn nguồn còn lực thì vẫn cố gắng duy trì hoạt động tình nguyện này, với mong muốn chiếc khẩu trang sẽ không còn là vật dụng khan hiếm đối với người dân nữa.

N.HÀ

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top