Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam về VHTTDL

Thứ Năm 26/03/2020 | 17:42 GMT+7

VHO- Chiều nay 26.3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda nhân dịp Đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Đại sứ Kunio Umeda

Tại buổi tiếp, Đại sứ Kunio Umeda đã nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL giữa hai quốc gia, và khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Theo Đại sứ, việc hai bên ký kết được nhiều văn bản hợp tác, ghi nhớ về VHTTDL trong thời gian qua có ý nghĩa rất lớn, là cơ sở để đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong tương lai.

Đại sứ cũng bày tỏ cảm kích trước sự ủng hộ của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Bộ VHTTDL trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác của Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ đề nghị trong thời gian tới, Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục có nhiều chương trình giao lưu VHTTDL.

Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Kunio Umeda đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực VHTTDL. Theo đó, Đại sứ đã tích cực thúc đẩy từng bước đơn giản hóa các thủ tục xin cấp visa cho người Việt Nam đến Nhật Bản; Khai trương văn phòng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản JNTO; Ký kết và cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản và Việt Nam; Hỗ trợ các nỗ lực tăng cường năng lực thể chất cho học sinh tiểu học Việt Nam thông qua chương trình vận động thể chất “Hexathlon” của công ty Mizuno; Hợp tác cùng Việt Nam trong tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Sapporo và nhiều lễ hội Nhật Bản tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hội An...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Kunio Umeda 

Cảm ơn những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực VHTTDL giữa Việt Nam – Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn dù đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng ngài Kunio Umeda sẽ tiếp tục quan tâm, góp sức để tăng cường quan hệ  giao lưu giữa hai bên. Bộ trưởng ghi nhận việc Nhật Bản đã có nhiều đóng góp cho phát triển thị trường du lịch hai nước. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao các hoạt động chung giữa hai nước trong VHTTDL. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam về VHTTDL.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho ngài Kunio Umeda, ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản trên các lĩnh vực thuộc VHTTDL.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top