TP.HCM: Chi gần 9 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số lưu động

VHO-Mỗi người bán vé số lưu động trên địa bàn TP.HCM (không phân biệt quê quán) sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng/người để trang trải cuộc sống trong 15 ngày xổ số kiến thiết ngừng phát hành do dịch bệnh Covid-19. Đây là nội dung vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM chấp thuận theo đề xuất của Sở LĐ,TB&XH TP. HCM.

Theo thống kê của Sở này, Thành phố hiện có hơn 11.940 người bán vé số gặp khó khăn, bị mất thu nhập trong 15 ngày không được đi bán vé số do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Với mức hỗ trợ 750.000 đồng/người, Thành phố dự kiến chi gần 9 tỉ đồng để hỗ trợ, giúp người bán vé số vượt qua khó khăn trước mắt. Trước đó, HĐND TP. HCM cũng đã quyết chi hỗ trợ cho 600.000 người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với mức 1 triệu đồng/tháng/người, bao gồm giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ...

TP.HCM: Chi gần 9 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số lưu động - ảnh 1

Người bán vé số lưu động được hỗ trợ 750.000 đồng/người để trang trải cuộc sống trong 15 ngày xổ số kiến thiết ngừng phát hành

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 Cụ thể, từ ngày 7-28.4, cán bộ sẽ tới tận nhà chi trả lương hưu (không thu phí) cho hưu trí trên địa bàn thành phố, đối với người hưởng qua tài khoản cá nhân (ATM) sẽ được chi từ hôm nay 6.4. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Bưu điện TP.HCM phải tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian sớm nhất.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, tính đến nay, đơn vị đã cân đối đủ nguồn chi lương hưu và trợ cấp của tháng 4 và 5.2020, đồng thời đã phối hợp với Bưu điện Thành phố xây dựng phương án và các điều kiện cần thiết để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH sớm hơn để đảm bảo đời sống cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

HOÀNG QUÂN

Ý kiến bạn đọc