Sau Quang Hải, đến lượt Công Phượng tham gia chống dịch Covid-19 cùng AFC

VHO- Sau tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thứ hai vinh dự được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn làm nhân vật cổ động cho chiến dịch #BreakTheChain (tạm dịch là: Chấm dứt sự lây lan).

Chiến dịch #Breakthechain do AFC phát động nhằm truyền tải thông điệp kêu gọi mọi người tuân thủ các nguyên tắc y tế và sức khỏe, theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong việc phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19 đang thu hút sự quan tâm của hàng triệu người trên toàn cầu.

Sau Quang Hải, đến lượt Công Phượng tham gia chống dịch Covid-19 cùng AFC - ảnh 1

Công Phượng truyền tải thông điệp "Nói không với tin giả"

Thông điệp chính của chiến dịch #Breakthechain lần này là “Nói không với tin giả”. Cùng xuất hiện với Công Phượng còn có 2 ngôi sao Seyed Jalal Hosseini (Iran) và Sameh Maraabeh (Palestine). Trong đoạn clip dài hơn 2 phút của AFC, Công Phượng chia sẻ: “Nói không với những thông tin chưa được kiểm chứng. Nói không với những hành động like (thích), share (chia sẻ) những thông tin không chính xác về dịch bệnh gây hoang mang dư luận”.

Trước Công Phượng, Quang Hải được AFC chọn làm nhân vật cổ động với thông điệp kêu gọi người dân không tụ tập nơi đông người và phải đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Công Phượng và Quang Hải là 2 trong số những cầu thủ nổi tiếng và được yêu mến nhất tại Việt Nam. Trong thời gian này, Công Phượng và Quang Hải cùng với các đội tại CLB cũng như ĐTQG rất tích cực trong việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa, cùng những hành động thiết thực trong chiến dịch đẩy lùi dịch Covid-19 tại Việt Nam.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc