“Quên” kim khâu trong mí mắt suốt 2 năm

VHO- Một nữ bệnh nhân 50 tuổi ở Huế đã đi “chỉnh” mí mắt tại cơ sở làm đẹp tư nhân và bị “bỏ quên” kim khâu suốt 2 năm liền.

Ngày 9.4, BS Đặng Minh Trường, Giám đốc Bệnh viện Mắt Huế thông tin về trường một nữ bệnh nhân vừa được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện này phẫu thuật gắp dị vật ở mí mắt trái.

Nữ bệnh nhân N.T.H (50 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy) đã đến Bệnh viện Mắt Huế để khám và chỉnh lại mí mắt bị lỗi sau khi đã thực hiện thẩm mỹ ở một cơ sở làm đẹp tư nhân cách đây 2 năm.

“Quên” kim khâu trong mí mắt suốt 2 năm - Anh 1

Bác sĩ của Bệnh viện Mắt Huế tiến hành phẫu thuật gắp kim khâu trong mí mắt cho bệnh nhân N.T.H. Ảnh: BV cung cấp.

Quá trình thăm khám và chỉnh mí mắt cho bà H, các bác sĩ phát hiện mí mắt trái có dị vật cứng và quyết định phẫu thuật. Kết quả, dị vật mà bác sĩ đã gắp chiếc kim khâu dài hơn 1cm, hình cong nằm sâu trong vùng mí mắt trái của bệnh nhân. Trường hợp này, nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây tổn thương nặng đến giác mạc, dẫn đến mù lòa.

Bệnh viện Mắt Huế đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị nhiễm trùng mắt, xử lý các sự cố gãy kim hay sót chỉ của các bệnh nhân đi thẩm mỹ ở các cơ sở làm đẹp trôi nổi. Riêng bệnh nhân N.T.H là hy hữu khi “bỏ quên” kim khâu trong mí mắt suốt 2 năm liền.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc